Xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở là nền tảng quan trọng góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, sự đóng góp của các già làng, người uy tín trong cộng đồng dân cư ở các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm qua là điều đáng ghi nhận; vì sự bình yên của các buôn, làng; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. PS được thực hiện tại huyện biên giới Ia Grai.

Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tung Breng, xã Ia Krái là nơi mà già Rơmah Bơng và bà con dân làng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin về làm kinh tế, về giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều năm nay, già Bơng được bà con trong làng tin tưởng bầu là người uy tín và luôn nghe theo, làm theo để cùng xây dựng làng ngày càng phát triển. Không còn nghe lời kẻ xấu kích động làm điều sai trái và vượt biên trái phép, bà con làng Tung Breng hôm nay tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; cũng như quy ước, hương ước của làng.
Ông Rơmah Bơng – Người uy tín làng Tung Breng, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi thì cũng chỉ đạo dân trong làng họp hành và bà con đều chấp hành. Về an ninh thì hiện nay cũng đỡ, không có gì sai trái”.
Ông Ksor Plenh – Làng Tung Breng, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai ní: “Bây giờ theo người uy tín, theo già làng thôi. Già làng làm gì thì làm theo già làng thôi. Không có gì xảy ra nữa, ổn định hết rồi”.
Trên vùng biên giới Ia Grai hôm nay, đời sống của người dân dù vẫn còn khó khăn nhưng bộ mặt các thôn, làng đã có nhiều đổi thay, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Cùng chung nhận thức sâu sắc như nội dung trong Quyết tâm thư của già làng các DTTS khu vực Tây Nguyên rằng: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết… Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”; phát huy vai trò và sự tin tưởng của bà con dân làng, không ngại tuổi cao, những người uy tín như bà Puih Phyim ở làng Doch Tung quyết tâm sống gương mẫu, vận động nhân dân cùng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng hiệu quả các mô hình về an ninh trật tự…, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
Bà Puih Phyim – Người uy tín làng Doch Tung, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng cho biết: “Khi dân bầu lên thì mình phải gương mẫu đi đầu, phải chấp hành nghiêm, những gì mình nói là phải đi đôi với làm. Nói thì bà con nhìn thực tế, mình làm được thì dân làm được; đừng để cho bà con học những cái gì không hay. Muốn cho hay, cho bà con thì tôi vẫn luôn luôn tuyên truyền; tuyên truyền về pháp luật, tuyên truyền về phong tục tập quán; giải quyết các vụ việc phải dựa vào phong tục và pháp luật”.
Hiểu rõ và nắm tình hình địa phương cũng như tâm tư của người dân, phong tục tập quán nơi mình đang sinh sống; đồng thời được người dân tôn trọng, lắng nghe; những người uy tín như già Bơng hay già Phyim thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và cũng chính họ là hạt nhân để kết nối, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên vùng biên giới tỉnh Gia Lai./.
Mỹ Tiến, Minh Trí