HMrik – Già làng uy tín của dân làng Brel

Cập nhật 11/3/2019, 12:03:03

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của một Phó Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã, Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng; Già làng HMrik của làng Brel, xã Biển Hồ, TP.Pleiku luôn xứng đáng với sự tin yêu của bà con dân làng, là già làng uy tín được dân quý trọng, cùng nhau đoàn kết để ngày càng phát triển.

Tranh thủ mỗi buổi chiều, già làng HMrik lại đi từng ngõ, đến từng nhà để nói chuyện, thăm hỏi tình hình làm ăn cũng như cuộc sống của bà con trong làng. Với già HMrik, từng con đường, từng ngôi nhà trong làng giờ đã thành quen thuộc; còn với bà con dân làng nơi đây, già HMrik là tấm gương, là hình mẫu trong tất cả mọi việc. Nghe và học già HMrik làm kinh tế, bà con làng Brel nay đã biết làm rau màu áp dụng theo tiến bộ kỹ thuật;

Bà Duih – Làng Brel, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai  nói: “HMrik bảo làm kinh tế, làm rau, làm cà phê, mình làm theo để có tiền. HMrik tốt với bà con dân làng. Dân làng cũng như mình quý và cảm ơn HMrik nhiều lắm”.

Với hơn 100 hộ, 457 khẩu, 100% là người DTTS theo đạo Tin lành miền Nam Việt Nam và Công giáo; làng Brel, xã Biển Hồ hôm nay đã mang một diện mạo mới trong nhịp sống Nông thôn mới của địa phương, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Làng văn hóa” và hiện là làng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã Biển Hồ. Sát dân, gần dân, mọi việc trong làng với già HMrik như là việc nhà mình nên ông càng được bà con tin yêu. Giờ trong làng đã không còn người theo kẻ xấu, theo bọn phản động, bà con yên tâm lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và địa phương. Bao nhiêu năm gắn bó ở làng với vai trò của một già làng uy tín và đặc biệt sau 10 năm được vinh dự là một trong các già làng tham dự Hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu các DTTS khu vực Tây Nguyên vào năm 2009; cùng thực hiện Quyết tâm thư của các già làng, già HMrik càng thêm vinh dự, tự hào với những gì mình đã và đang làm được cho bà con, cho buôn làng; xem đó là động lực để tiếp tục góp sức mình cho sự phát triển của địa phương.

Già làng HMrik – Làng Brel, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Luôn luôn gần dân, bám dân, sát dân; hiểu những tâm tư, nguyện vọng của dân để nêu lên cấp trên giải quyết. Bản thân tôi được nhân dân tin tưởng và nói dân nghe, dân tin, làm dân làm theo. Tôi rất vinh dự, rất tự hào về vai trò trách nhiệm của già làng; tuy rằng có khó khăn đến mấy nhưng mà có sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, tôi rất vinh dự, tự hào và sẽ cố gắng phát huy tốt vai trò trong những năm tới”.

Ông Đào Lai – Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai nhận xét: “Già làng HMrik là con người rất tâm đắc và có tinh thần đóng góp xây dựng làng. Nhất là sau khi được làng tín nhiệm vào Hội Người Cao tuổi – là Phó Chủ tịch hội thì tôi và ông cũng cộng tác động viên bà con sinh sống trong làng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo”.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững, thanh niên trong làng Brel nay đã biết chăm lo làm ăn, thực hiện tốt các hương ước, quy ước của làng, thực hiện tốt chính sách dân số với 2 con để xây dựng gia đình hạnh phúc. Bình yên mỗi khi chiều về trên mỗi ngôi nhà, từng con đường và cả trong mỗi người dân ở làng Brel; một bức tranh minh chứng cho những đổi thay và sự phát triển đi lên của các buôn làng ở Gia Lai hôm nay. Còn với già làng HMrik, 71 mùa rẫy đã qua và ông vẫn sẽ tiếp tục làm điểm tựa cho bà con làng Brel đến khi nào còn có thể./.

Mỹ Tiến, CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)

Trả lời