Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, song 2 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn khiến cho việc thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt được những kết quả như mong đợi. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phải Siết chặt kỷ cương làm việc và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện từng từng nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó tăng cường bám nắm cơ sở để chủ động ứng phó với hạn hán, phòng chống cháy rừng giai đoạn cao điểm mùa khô và phòng ngừa dịch bệnh lây lan trên đàn gia súc. Đây là những chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 diễn ra vào chiều 8.3 với sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Gia Lai dù mới bước vào cao điểm mùa khô, song hiện nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hạn hán, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt tăng cường bám nắm cơ sở, thống kê thiệt hại và chung tay cùng nhân dân ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thời tiết

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Công tác chống hạn, phải được tăng cường. Chống hạn phải kèm theo tiết kiệm nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chúng ta đã dự lường rồi nhưng diễn biến phức tạp… Năm nay không được coi thường, phải tăng cường kiểm tra”.
Cùng với những diễn biến khó lường của thời tiết, hiện nay Dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm long móng trên đàn gia súc diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, để chủ động ứng phó, không để dịch lây lan sang địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các ngành không được chủ quan, tăng cường kiểm dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh, đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng dịch ngay tại cơ sở.
“Phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi, đề nghị phải thực hiện 5 không và thực hiện cho tốt, chặt chẽ. Dù không lây qua người, song khi phát hiện phải khử trùng, tiêu hủy đúng cách. Riêng dịch này, có điểm nào là công bố điểm đó, không giấu dịch, phải có biện pháp xử lý ngay, khống chế dập tắt. Không được thổi phồng mà phải tập trung xử lý. Ngành nông nghiệp phải hết sức chú ý, ngành Thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền. Lở mồm long móng diễn ra diễn biến tạp tại Kon Tum nên tỉnh không được chủ quan”, Đ/C Võ Ngọc Thành Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Năm 2019 tỉnh Gia Lai chọn chủ đề hành động “siết chặt kỷ cương hành chính”, thế nhưng hiện nay tại một số sở, ngành, chính quyền các địa phương, tình trạng người đứng đầu thiếu quyết liệt trong việc thực thi nhiệm vụ vẫn còn diễn ra và khi gặp khó khăn thì đùn đẩy trách nhiệm. Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa được thực hiện đồng bộ, dẫn tới công việc đình trệ, gây bức xúc trong nhân dân.
Về vấn đề này đồng chí Võ Ngọc Thành lưu ý: Xây dựng tiêu chí người đứng đầu và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Định mức hoàn thành các nhiệm vụ phải hoàn thành 100% ( nhất là trả lời đúng hẹn cho người dân). Đề nghị ngành trong lĩnh vực cải cách hành chính nếu xảy ra chậm trễ phải xin lỗi người dân và báo với người đứng đầu biết. Hàng tháng phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có đánh giá, xem xét”.
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương thời gian tới tập trung rà soát các nguồn thu và có chính sách tăng thu ngân sách, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Cùng với đó chú trọng hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giảm tỷ lệ hộ nghèo. Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Công an tỉnh, hệ thống ngân hàng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để đẩy lùi tín dụng đen, đồng thời nhanh chóng khắc phục các điểm đen tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./.
Đoàn Bình, R’Piên