Sáng ngày 8/3, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế đã tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên điều trị HIV/AIDS chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế”. Sự kiện này được triển khai đồng loạt trên toàn quốc trong ngày hôm nay nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế (BHYT) trong việc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS.
Hơn 10 năm qua, chi phí điều trị thuốc ARV để kháng virus cho bệnh nhân nhiễm HIV là từ nguồn tài trợ quốc tế. Hiện cả nước có trên 130.000 người nhiễm HIV đang được điều trị ARV. Trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế đã kết thúc vào năm 2018, Chính phủ đã chỉ đạo chi trả thuốc ARV qua quỹ BHYT để tiếp tục giảm gánh nặng cho người bệnh. Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội cũng đã sửa đổi một số quy định với người nhiễm HIV/AIDS khi tham gia BHYT, trong đó nhấn mạnh tới việc bảo mật thông tin và có thể tham gia BHYT ngay tại nơi điều trị, không cần mua theo hộ gia đình. Tại Gia Lai hiện có 285 bệnh nhân điều trị ARV, trong đó có 248 bệnh nhân có thẻ BHYT, những trường hợp còn lại do sợ kỳ thị nên không cung cấp thông tin làm thẻ. Để 100% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT, tỉnh Gia Lai đã đảm bảo kinh phí mua BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân có thẻ BHYT giai đoạn 2018-2020. Điều trị ARV là điều trị liên tục và suốt đời nếu không tham gia BHYT người nhiễm HIV sẽ phải chi trả khoản kinh phí lớn hàng năm. Vì vậy, điều trị ARV thông qua BHYT sẽ là nguồn tài chính bền vững để người bệnh tiếp tục được điều trị với chi phí hợp lý./.
Kim Châu, Cao Duy