Cần quan tâm hơn nữa để nâng cao đời sống phụ nữ.

Cập nhật 08/3/2019, 13:03:36

Trong những năm qua, từ các chương trình, nguồn hỗ trợ, nhiều phụ nữ được tạo điều kiện phát triển kinh tế thông qua các phong trào, mô hình. Tuy nhiên, hiện nay ở những địa phương còn có nhiều khó khăn, nên cơ hội để chị em làm ăn, cải thiện đời sống vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Trước tình trạng hồ tiêu chết hàng loạt cộng với giá cả xuống  thấp khiến cho nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Chư Pưh nói riêng gặp khó khăn.Nhiều phụ nữ đã phải đi làm ăn xa để có thêm chi phí trang trải sinh hoạt cho gia đình. Số chị em ở lại địa phương vẫn đang thiếu vốn sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế.

Chị Siu H’Puin – Làng  Pleiky Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Con cái cũng đông, đất đai cũng không có nhưng muốn làm phải có vốn, làm ăn được. Nếu có thì ở nhà muốn nuôi heo, mua dê nuôi, do mình không có điều kiện.”

Trên địa bàn tỉnh, đa số phụ nữ sống chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp nhưng hiện nay giá cả mặt hàng nông sản khá bấp bênh nên mỗi mùa thu hoạch tình trạng“được mùa mất mùa”, “được giá mất mùa” luôn tiếp diễn. Mặc dù, nhiều mặt hàng nông sản được sản xuất theo tiêu chuẩn nhưng chưa có đầu ra ổn định. Vì vậy, có được thị trường tiêu thụ đảm bảo và có những chính sách hỗ trợ phát triển là mong muốn của nhiều chị em.

Chị Triệu Thị Luyến –  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai “Mong muốn nhất là thu mua nông sản, đối với chị em là có đầu ra, chị em phát triển kinh tế. Hiện tại bây giờ làm được nhưng không có chỗ nào mà bán ra, khó khăn cho chị em. Thứ 2 nữa là mong cấp trên quan tâm hơn các mô hình đưa về cho phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ chứ khi nay mô hình đưa về nói chung ít khi tạo điều kiện cho bên phụ nữ.”

Hiện nay, 1 trong những vấn đề được các cấp, ngành chú trọng góp phần nâng cao đời sống chị em là công tác đào tạo nghề cho lao động nữ ở nông thôn. Tuy nhiên, sau khi học nghề việc thực hiện ở các địa phương  chưa mang tính bền vững, bởi điều kiện kinh phí triển khai các mô hình còn hạn chế, đầu ra sản phẩm chưa đảm bảo.

Chị Nguyễn Thị Lan – Làng Ktu, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, Gia Lai nêu nguyện vọng của mình: “Mong muốn Nhà nước hỗ trợ, rẫy nương thì nhiều nhưng không có kinh phí gì để trồng trọt, kinh tế yếu không phát triển được lên”.

Trước những khó khăn tồn tại, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển giúp chị em có cơ hội phát huy năng lực góp phần nâng cao đời sống cũng như vị thế trong xã hội.

Thúy Diện,  R’Piên

Trả lời