Hàng trăm ha khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện đã đến kỳ thu hoạch song do giá xuống thấp nên thương lái không mặn mà với việc thu mua khiến cho bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai các giải pháp để giải cứu khoai lang Nhật cho nông dân huyện Phú Thiện.
Thấy năm ngoái được mùa, được giá, vụ Đông Xuân 2018 – 2019, gia đình anh Bùi Văn Phong (làng Chư Vâu, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đã mở rộng diện tích trồng khoai lang Nhật từ 6 sào lên khoảng 1 ha. Với mong muốn đạt sản lượng mà vụ này nhà anh cũng đầu tư nhiều hơn. Song năm nay, giá thu mua xuống thấp, dù biết là sẽ thua lỗ nhưng cũng đành ngậm ngùi thuê công để thu.
Anh Bùi Văn Phong, làng Chư Vâu, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Nhà tôi đầu tư mất khoảng 100 triệu; nhưng nay thu chắc chỉ được 30 đến 35 triệu thôi nhưng chưa tính chi phí khi thu và nếu trừ ra chắc được 15 triệu và như vậy là lỗ 80 đến 85 triệu Năm nay đầu tư nhiều mà thu hoạch thì rất là khó khăn; lắm người thì cho không, nhà nào được tấn thì mới thu hoạch thôi”.
Nếu như thời điểm này năm ngoái, giá thu mua khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện là hơn 10.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ khoảng trên 3.000 đồng/kg đối với loại 1, còn loại 2, loại 3 chỉ được hơn 1.000 đồng/kg. Giá thu mua xuống thấp, không có lời nên nhiều thương lái bỏ cả tiền đặt cọc và tiền đầu tư ban đầu.
Bà Nguyễn Thị Dung, thôn Chí Linh, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũng cho biết: “Nhà tôi là trồng được 1,7 ha; ban đầu thương lái đến mua cả đám là 190 triệu và đặt cọc lại 70 triệu và hẹn đến rằm tháng giêng sẽ thu và trả tiền đủ luôn nhưng nay giá xuống thấp quá thương lái cũng bõ luôn; nhà tôi có nói là bớt cho 40 triệu nhưng họ cũng không thu nên nhà tôi đành phải thu nhưng không biết có đủ trả tiền công, tiền phân không; chắc là không đủ”.
Theo thống kê, vụ Đông Xuân 2018 – 2019, trên địa bàn huyện Phú Thiện có khoảng 600 ha khoai lang Nhật, chủ yếu tập trung ở 2 xã là Chư A Thai và Ia Sol. Giá xuống thấp nên nhiều diện tích không đạt năng suất bà con đành bỏ vậy vì thu hoạch sẽ bị lỗ; hoặc cho người cày thu hoạch để trả tiền công nhằm giải phóng đất. Trước những khó khăn của người nông dân, huyện Phú Thiện cũng đang triển khai một số giải pháp để giải cứu khoai lang cho bà con.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Trước tình hình đó thì chúng tôi có giải pháp trước mắt là khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích; thứ 2 nữa là huyện cùng với Sở NN&PTNT đi khảo sát thực tế và sau đó chúng tôi có giải pháp, định hướng, tháo gỡ khó khăn hiện nay trong việc tiêu thụ cây khoai lang Nhật trên địa bàn huyện Phú Thiện”.
Được biết, vừa qua, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Sở NN&PTNT phối hợp với một số ngành liên quan, đi kiểm tra thực tế diện tích, tình hình thu hoạch để tìm hướng tháo gỡ phần nào khó khăn cho người dân trồng khoai lang Nhật ở Phú Thiện. Thiết nghĩ, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành thì các tổ chức đoàn thể cũng nên có những chương trình thiết thực để giúp giải cứu khoai lang Nhật cho bà con nông dân huyện Phú Thiện./.
Đức Hải, Huy Toàn