Dự kiến từ nay đến năm 2021, huyện Kbang sẽ chuyển đổi 600 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu để nuôi tằm

Cập nhật 04/3/2019, 09:03:15

Qua triển khai thử nghiệm, mô hình trồng dâu nuôi tằm rất phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Kbang và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều người dân trong huyện.

Theo nhiều nông dân trồng dâu ở huyện Kbang, năng suất bình quân mỗi ha dâu là 30 tấn lá/năm, với giá bán hiện tại là 5 nghìn đồng/kg lá, có lợi nhuận hơn 90 triệu đồng/năm. Nếu trồng dâu kết hợp với nuôi tằm để bán kén thì lợi nhuận khoảng 290 triệu/ha/năm. Từ thực tế trên, UBND huyện làm việc với Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang và xin ý kiến lãnh đạo tỉnh để phát triển vùng nguyên liệu trồng dâu kết hợp với nuôi tằm trên địa bàn huyện. Dự kiến, từ nay đến năm 2021, toàn huyện Kbang sẽ chuyển 600 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi liên kết giá trị với Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời