Củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Cập nhật 02/3/2019, 22:03:12

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia là xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; do đó, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tập trung củng cố hệ thống chính trị và chăm lo đời sống cho bà con xây dựng ở khu vực biên giới; xây dựng lực lượng cốt cán ở địa bàn dân cư, hình thành thế trận “biên giới lòng dân” để cùng với lực lượng BĐBP chung tay bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/32019 và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/32019 chúng ta cùng tìm hiểu thêm về công tác củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên toàn tuyến biên giới tỉnh Gia Lai.

Khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai có 50 thôn, làng ở 7 xã của 3 huyện là Chư Prông, Đức Cơ và Ia Grai với tổng dân số là trên 11.000 hộ, gần 47.000 khẩu của 10 dân tộc anh em sinh sống. Để góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm và phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân ở khu vực biên giới để làm tốt công tác quản lý 90 km đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp cho biết: “Chúng tôi đã triển khai cho các đội công tác địa bàn làm tốt công tác vận động quần chúng; tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền của kẻ địch và cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Ia Lốp tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động, vi phạm quy chế biên giới.”

Cùng với đó, quan tâm, chú trọng đến việc củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới, như: tăng cường cán bộ các Đồn Biên phòng giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã biên giới. Đồng thời, phân công trực tiếp các Đồn Biên phòng phụ trách địa bàn; cán bộ, chiến sĩ phụ trách đến từng hộ gia đình để giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở 7 xã biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chia sẻ: ” Chúng tôi xác định việc xây dựng, củng cố thực lực chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã biên giới Ia Dom là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần cùng với Đồn biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên khu vực Đồn được đảm nhiệm. Và bằng những việc làm cụ thể,thời gian qua đơn vị đã xác định rõ và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới và bằng các mô hình, các chương trình như giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; và các mô hình nâng bước em đến trường, bếp ăn tình thương…”

Nhờ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống cho bà con vùng biên mà BĐBP tỉnh đã xây dựng được thế trận “biên giới lòng dân”. Hiện đã thành lập được 64 tổ tự quản khu vực biên giới với trên 400 thành viên tham gia; có gần 7.000 hộ dân ở 50 thôn, làng ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, bà con đã cung cấp 350 nguồn tin, giúp cho BĐBP tỉnh xử lý 142 vụ, bắt giữ gần 230 đối tượng vi phạm pháp luật và có các hành vi xâm hại đến chủ quyền biên giới quốc gia. Mỗi người dân biên giới đã trở thành một người lính biên thùy, giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nắm vững được tình hình nội – ngoại biên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm, xâm phạm chủ quyền biên giới. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định việc củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Thuần Huy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết:Chúng tôi đã triển khai xuống các Đồn biên phòng thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn, làng khu vực biên giới. Thứ nữa là chúng tôi thành lập các ban chỉ đạo, các tổ tự quản ở các xã biên giới, ở khắp trên 50 thôn, làng để tự quản tất cả mọi vấn đề về an ninh trật tự khu vực biên giới. Thứ 3 nữa là chúng tôi phối hợp với Hội LHPN tổ chức các tổ tự quản đường biên, cột mốc ở một số địa bàn phân giới cắm mốc. Và đặc biệt cuối cùng là chúng tôi phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động vẫn không từ bỏ âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia và có các hoạt động làm mất an ninh trật tự khu vực biên giới, thì việc củng cố, xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là vô cùng quan trọng, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Đức Hải-R’Piên.

 

 

Trả lời