Trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng máu điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng tăng cao nên sau tết tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra. Trước thực trạng như vậy, ngoài các đợt hiến máu tập trung, các câu lạc bộ, ngân hàng máu sống trên địa bàn tỉnh đang tích cực huy động các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ nhằm phục vụ cho người bệnh.

Nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang khan hiếm, đặc biệt là nhóm máu A và O. Trong tết bệnh nhân cần máu cấp cứu khá nhiều, bởi tình trạng tai nạn giao thông, các vụ ẩu đả,…tăng cao. Cùng với đó, ngoài việc đáp ứng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì nguồn máu dự trữ còn trực tiếp cung cấp máu điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
Chị Vũ Thị Ngọc Thủy-Phó Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Càng ngày thì lượng máu mình cần càng nhiều hơn. Ngoài cung cấp cho bệnh viện thì mình còn cung cấp cho các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 211, Bệnh viện Hoàng Anh, Bệnh viện Binh đoàn 15.”
Trước tình trạng khan hiếm máu, sau dịp Tết Nguyên đán Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai 2 đợt hiến máu tập trung tại thành phố Pleiku và huyện Krông Pa thu được hơn 400 đơn vị máu. Tuy nhiên, lượng máu chưa đủ để phục vụ nhu cầu máu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nên các bệnh viện tăng cường vận động tình nguyện viên từ các câu lạc bộ, ngân hàng máu sống hỗ trợ trực tiếp khi cần.
Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi vận động các thành viên các câu lạc bộ tham gia hiến máu khẩn cấp tại các bệnh viện. Vừa qua thì nhiều bệnh viện thiếu nhóm máu A và máu O. Các tình nguyện viên của các câu lạc bộ rất tích cực tham gia các hoạt động này.”
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” từ nghĩa cử cao đẹp hiến máu tình nguyện, hy vọng rằng mọi người tích cực hưởng ứng các cuộc vận động nhằm đảm bảo nguồn máu điều trị, dự trữ tại bệnh viện. Để từ đó nhằm lan tỏa và nhân rộng những hành động nhân văn trong cộng đồng.
Thúy Diện-Minh Trung.