Chư Pah chủ động chống hạn cho cây trồng vụ Đông Xuân

Cập nhật 28/2/2019, 15:02:41

Trước tình hình thời tiết nắng nóng bắt đầu gay gắt hơn từ sau Tết Nguyên đán đến nay cũng như dự báo về những khó khăn đối với vấn đề nước tưới cho cây trồng trong vụ Đông Xuân năm nay; hiện tại các xã, thị trấn của huyện Chư Pah cùng ngành chuyên môn cũng như người dân trên địa bàn đã và đang chủ động chống hạn bằng nhiều giải pháp, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng. PS được thực hiện tại thị trấn Ia Ly.

Với năng lực tưới phục vụ cho khoảng gần 50 ha lúa ở cánh đồng Ia Bi và cánh đồng Ia Klênh của làng Yăh; từ năm 2010 đến nay, sau khi Công trình Thủy lợi làng Yăh, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah hoàn thành đưa vào sử dụng; bà con nông dân sản xuất lúa ở 2 cánh đồng này cũng không còn phải lo thiếu nước tưới trong vụ Đông Xuân.

Anh Yek – làng A, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai chia sẻ: “Giờ đây thì đỡ hơn chút, người ta làm kênh mương nên đỡ hơn. Nếu không làm mương đây thì lúa đây không có nước.”

Tranh thủ nguồn nước từ Công trình Thủy lợi làng Yăh, nhiều hộ trồng cà phê ở các khu vực lân cận cũng tận dụng nguồn nước này để bơm tưới.

Anh Suy – làng A, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: ” Nói chung cà đây nước nhiều thì tùy theo mình chăm, đủ nước thì đạt hơn. Từ cách đây 5 năm rồi chưa bao giờ cạn nước.”

Tuy nhiên, với tình hình nắng nóng như hiện nay, tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chư Pah nói chung và thị trấn Ia Ly nói riêng, nguồn nước tưới cho cây trồng bắt đầu thiếu hụt và nguy cơ không đảm bảo nước tưới nếu không có mưa trong một thời gian ngắn tới đây; nhất là tại những nơi không có công trình thủy lợi cũng như ao, hồ, sông, suối. Là địa phương có diện tích cà phê tương đối lớn của huyện Chư Pah với gần 920 ha; trong đó nhiều diện tích tái canh được từ 1-2 năm nên giải pháp được người dân ở các làng trên địa bàn thị trấn Ia Ly thực hiện lúc này là chủ động đào giếng cũng như khoan giếng để có nguồn nước tưới cho cây cà phê. Tuy nhiên, điều này cũng gặp không ít khó khăn.

Anh Dzoa – Làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai tâm sự: ” Giờ mình đào giếng 4 cái rồi, đây là cái thứ 4. Đào 8-9m thì gặp đá, đá bàn. Chịu khó đào thử mấy hôm nữa nếu lại gặp trục trặc như thế này không đào được thì mình bỏ thôi. ”

Ông Phạm Quang Long – Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: ” UBND thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công thành viên phụ trách công tác thủy lợi. Thì để chống hạn trên diện tích khoảng 920 ha cà phê và khoảng 100 ha lúa Đông Xuân tập trung ở 4 làng là làng Yăh, làng Mun, làng Vân và làng Bloi thì chúng tôi đã tổ chức bà con huy động lực lượng để nạo vét kênh mương. ”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường các giải pháp phòng chống hạn trong mùa khô 2019, cùng với các địa phương khác của tỉnh, thị trấn Ia Ly và ngành chuyên môn của địa phương cũng sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá cụ thể trữ lượng nước ở các sông suối, ao, hồ, trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý để có kế hoạch phân phối nước hợp lý; đồng thời triển khai quyết liệt việc chuyển đổi cây trồng ở các vùng thường xuyên bị hạn, đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra cho bà con./.

Mỹ Tiến – Thu Thủy – Cao Duy.

Trả lời