Chương trình 135 – Động lực phát triển cho các buôn, làng DTTS

Cập nhật 27/2/2019, 08:02:36

Tỉnh Gia Lai có 65 xã được thụ hưởng Chương trình 135, gồm 61 xã đặc biệt khó khăn và 4 xã biên giới. Toàn tỉnh có hơn 45.000 hộ nghèo, trong đó đồng bào DTTS gần 40.000 hộ, chiếm tỷ lệ 86,5% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh… Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, các địa phương trong tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ đồng bào DTTS có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư hệ thống phòng học cho các trường…, từng bước làm thay đổi căn bản diện mạo các buôn, làng, cũng như nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cư dân nông thôn.

Thực hiện tiểu Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: Trong 3 năm (từ 2016-2018) đã đầu tư cho các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn, kinh phí gần 90 tỷ đồng hỗ trợ cấp bò giống, phân bón, giống ngô lai, lúa lai cho các hộ nghèo…

Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng: Trong năm 2016 và 2017: Hỗ trợ cho 74 xã đặc biệt khó khăn và 214 thôn, làng đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 257 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, các địa phương đã đầu tư mới 323 công trình giao thông, 56 nhà sinh hoạt cộng đồng, 65 công trình trường, lớp học, 6 công trình thủy lợi…

Năm 2018, từ nguồn vốn phân bổ và huy động trong dân gần 130 tỷ đồng, các địa phương đã đầu tư xây dựng 185 công trình giao thông, 21 nhà sinh hoạt cộng đồng, 19 công trình trường, lớp học, 6 công trình nước sinh hoạt…

Kông Chro là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Gia Lai. Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với nhiều dự án, chương trình hỗ trợ, nhất là chương trình 135 đã giúp cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Chương trình 135 đã giúp cho 12 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện được kéo điện lưới quốc gia. Đến nay 100% thôn, làng đã có điện. Nhiều tuyến đường 135 đã nối thôn, làng với trung tâm xã giúp bà con rút ngắn khoảng cách đi lại, thuận lợi trong việc giao thương, buôn bán phát triển kinh tế…

Ông Phan Văn Trung – Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lồng ghép các chương trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhằm nâng cao kết cấu hạ tầng cơ sở. Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, CT 135, 168”.

Kết quả thực hiện Chương trình 135 đã có tác động tích cực đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả về đời sống vật chất và tinh thần. Chương trình đã hòa nhịp cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các xã đặc biệt khó khăn đạt 3%/năm…
Anh Thui, làng Kon Ma Har, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Bà con ở đây trước đi lại, làm ăn còn khó khăn, nay nhờ Đảng, Nhà nước có chương trình đầu tư điện, đường, hỗ trợ cây keo giống… giờ thì đỡ hơn rồi, chịu khó làm ăn để thoát nghèo thôi”.

Ông Kpah Đô, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai trao đổi thêm: “Chương trình 135 đã giúp bà con giao thông đi lại thuận tiện, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, công tác tuyên truyền vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở các xã và những thôn, làng đặc biệt khó khăn được duy trì thường xuyên nên cơ bản đã ngăn chặn được các dịch bệnh lây lan. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình này”.

Phải nói rằng, các chương trình, dự án được đầu tư, trong đó có Chương trình 135 đã tạo thêm nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai ngày thêm khởi sắc./.

 Song Nguyễn, Minh Vũ, Ksor Tuối

Trả lời