Trước thành công và kết quả đem lại từ việc triển khai điểm sắp xếp lại khu dân cư và ổn định đời sống nhân dân ở làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, ngày 12/3/2018, BTV Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị 12 tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua 1 năm triển khai đã đem lại những kết quả rõ nét khi mà bộ mặt, đời sống của người dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay đáng mừng.

Sau thành công ở làng Pông, huyện Phú Thiện tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới ở làng Hek. Không được thuận lợi như việc xây dựng nông thôn mới ở làng Pông khi có 13 hộ với gần 60 khẩu trong tổng số 74 hộ của làng Hek lên định cư ở núi Cheng Leng nên việc di dời gặp rất nhiều khó khăn. Song, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhất là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, nên việc sắp xếp lại khu dân cư ở làng Hek đã được hoàn thành trong năm 2018.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi đã phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, khó khăn của năm 2017 để triển khai ở làng Hek trong năm 2018. Đến nay về cơ bản thì các nội dung công việc bố trí sắp xếp lại khu dân cư và bố trí lại đất sản xuất là đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đánh giá về các kết quả đạt được theo chỉ tiêu nông thôn mới của làng đồng bào dân tộc thiểu số thì về cơ bản là đáp ứng theo yêu cầu”.
Cũng như cách làm ở huyện Phú Thiện nhiều địa phương khi triển khai xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy đã huy động sức mạnh, sự vào cuộc của các hệ thống chính trị và tranh thủ sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh . Mặt khác, mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ và cùng chung tay thực hiện.
Ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN tỉnh trao đổi: “Chúng tôi hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung cụ thể của tổ chức mặt trận, như là vận động nhân dân di dời nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi gia súc, hay là vận động nhân dân tổ chức thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh; hay là mở rộng hành lang đường liên thôn, liên gia và vận động nhân dân đóng góp tiền để lắp điện chiếu sáng trong khu dân cư”.
Nhờ đó mà trong năm 2018, bà con nhân dân ở 28 làng trên địa bàn tỉnh đã hiến trên 17.600 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động cùng với tổng kinh phí các địa phương huy động, lồng ghép là trên 70 tỷ đồng và sự tham gia tích cực của các đơn vị quân đội đã tiến hành di dời, sửa chữa làm mới và sắp xếp lại hơn 210 ngôi nhà; bê tông hóa 14,5 km đường giao thông, cấp phối trên 8 km đường nội làng, nội đồng; làm bờ rào, nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình nước sạch… Đồng thời, các địa phương đã tập trung hỗ trợ cây, con giống, đất sản xuất để bà con phát triển kinh tế. Sau 1 năm triển khai thực hiện bộ mặt, đời sống của các làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi thay đáng mừng với một diện mạo mới và cuộc sống ấm no của người dân.
Chị Ksor H’ Thăk, Làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Giờ thì cuộc sống của bà con dân làng tốt hơn rồi, nhờ bộ đội, cán bộ di dời làm lại nhà; rồi đường làng sạch đẹp, có cả điện chiếu sáng; nay bà con chúng tôi cũng đang cải tạo vườn, trồng rau, cuộc sống rất tốt nên bây giờ ai cũng vui mừng”.
Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngành NN&PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đến các huyện và các ngành liên quan cùng với sự tham gia vào cuộc của Mặt trận tỉnh và các tổ chức đoàn thể và sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương thì qua 1 năm triển khai thực hiện thì đến cuối năm 2018 có 14 làng đã được công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới và 14 làng chọn lại đều đạt trên 14 tiêu chí”.
Cuộc sống mới đang hiện hữu ở những ngôi làng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sự đổi thay này có được đến từ Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy. Một chủ trương đúng đắn thể hiện được sự quyết tâm của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân để cùng chung sức, đồng lòng chung tay xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con./.
Đức Hải, R’Piên