Với nhu cầu tăng cao về nguồn điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất cũng như việc bơm tưới cho cây trồng của người dân trên địa bàn trong mùa khô năm nay, nhiều giải pháp đồng bộ đã được Điện lực Gia Lai cũng như Điện lực các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân.

Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân sẽ tăng cao trong mùa khô 2019; ngay từ sau Tết Nguyên đán, Điện lực Ia Grai đã tăng cường công tác quản lý vận hành, kiểm tra thường xuyên và liên tục các trạm biến áp trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những sự cố để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, hệ thống rơle và hành lang an toàn lưới điện.
Anh Lê Thế Nhật – Điện lực Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Thay máy để mình bảo dưỡng nhằm vận hành cho tốt để cung cấp điện cho liên tục, đảm bảo cho khách hàng sử dụng. Ngoài thay máy thì còn xây dựng lưới mới để phục vụ bơm tưới mùa cao điểm”.
Theo số liệu thống kê, trong tháng 01/2019, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn huyện Ia Grai đạt hơn 7,2 triệu KWh; tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 40% so với kế hoạch dự kiến. Để tránh quá tải cục bộ cho lưới điện dẫn đến nguy cơ quá tải đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp, gây mất điện cho khách hàng; đơn vị đã xây dựng phương án cấp điện từ các xuất tuyến của các trạm biến áp (TBA) 110kV như TBA 110 Biển Hồ, TBA 110 Diên Hồng… thông qua các chương trình đo xa để thu thập số liệu và có phương thức vận hành hợp lý. Đồng thời thực hiện kịp thời các biện pháp san tải, hoán đổi máy biến áp, kiểm tra lưới điện để vệ sinh bảo dưỡng, xử lý khắc phục các khiếm khuyết có khả năng gây ra sự cố, các vị trí xung yếu mất an toàn, đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn.
Ông Đoàn Ngọc Minh – Phó Giám đốc Điện lực Ia Grai, Gia Lai cũng cho biết: “Đơn vị cũng đã bố trí nhân lực trực kiểm tra đường dây, trạm biến áp trước, trong và sau dịp nắng nóng xảy ra; đồng thời đơn vị cũng đã đưa ra những khuyến cáo, phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân về việc sử dụng điện an toàn. tiết kiệm. Đồng thời đơn vị cũng đã bố trí nhân lực trực 24/24 để vận hành lưới điện ổn định và cấp điện an toàn cho bà con trên địa bàn. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thí nghiệm định kỳ, sử dụng công nghệ xịt nước hotline, công nghệ sửa chữa điện nóng để hạn chế thời gian mất điện của khách hàng trên địa bàn huyện”.
Dự báo tình hình nắng nóng sẽ kéo dài trong mùa khô năm nay, và dự kiến sản lượng điện cung cấp trong mùa khô trên địa bàn huyện Ia Grai sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái; do đó cùng với những giải pháp được ngành Điện lực triển khai, người dân cũng cần có biện pháp để sử dụng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả./.
Mỹ Tiến, Minh Trung