Điều chỉnh lịch gieo trồng – Giải pháp chủ động phòng tránh hạn vụ Đông Xuân

Cập nhật 24/2/2019, 13:02:19

Thời điểm này, một số diện tích lúa Đông Xuân xuống giống sớm trên địa bàn huyện Chư Prông đã bước vào vụ thu hoạch. Lúa phát triển tốt, đảm bảo năng suất, không có diện tích nào bị hạn cuối vụ – đó là kết quả từ việc chủ động điều chỉnh kế hoạch gieo trồng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

 

Hơn 1 tuần nay, trên các cánh đồng ở 2 xã Ia Lâu và Ia Piơr, huyện Chư Prông, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân. Hiện hơn 600 ha lúa xuống giống trước lịch thời vụ 20 ngày đã thu hoạch được trên 40% diện tích, năng suất bình quân đạt từ 5-7 tấn/ha. Nông dân địa phương không còn nỗi lo hạn hán, mất mùa như những năm trước.

Anh Nông Văn Đoàn – Thôn Thái Hà, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi lúa trổ đều. Năng suất đạt hơn so với các năm trước. Gia đình tôi có 2 ha ước tính thu được khoảng 15 tấn”.

Ia Lâu và Ia Piơr là 2 xã có diện tích Đông Xuân lớn của huyện, có công trình thủy lợi tưới tiêu do đó việc xây dựng lịch sản xuất sớm so với thời vụ đã cho thấy hiệu quả. Còn 10 ngày nữa, nông dân trên địa bàn sẽ kết thúc vụ thu hoạch lúa Đông Xuân sớm, ưu tiên nước cho các cây trồng khác.

Anh Hà Văn Tin –  Công chức phụ trách nông nghiệp xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Tổng diện tích lúa Đông Xuân cả hai cánh đồng trên địa bàn xã 279 ha. Năm nay tăng diện tích so với mọi năm do ở đầu nguồn khu vực đập Ia Lốp đã được đưa vào sử dụng. Hàng năm hay bị khô hạn cuối vụ, cho nên chính quyền địa phương triển khai làm sớm, chỉ sản xuất diện tích nằm trong quy hoạch, hợp đồng bên thủy nông tránh trường hợp như mọi năm hạn hán vào cuối vụ. Nguồn nước phục vụ sản xuất Đông Xuân thì đến bây giờ đảm bảo  không có khu vực nào bị hạn hán cuối vụ”.

Vụ Đông Xuân này, toàn huyện Chư Prông gieo trồng hơn 2.300 ha cây trồng các loại, trong đó có trên 1.300 ha lúa. Sau 3 năm điều chỉnh lịch gieo trồng sớm ở xã Ia Lâu và Ia Piơr, năm nay, huyện bắt đầu triển khai mô hình sản xuất Đông Xuân sớm tại xã Ia Boòng để chủ động tránh hạn cho cây trồng cuối vụ.

Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Prông cho biết: “Năm 2019, UBND huyện giao phòng tham mưu, xây dựng mô hình sản xuất lúa Đông Xuân sớm tại cánh đồng làng Klũh, Klãh, xã Ia Boòng trên diện tích hơn 2,5 ha với 13 hộ tham gia để làm mô hình nhân rộng với những địa bàn còn lại để tránh xảy ra hạn hán cuối vụ . Với diện tích 2,5 ha bà con đang canh tác hiện lúa đang phát triển rất tốt, đang thời kỳ đẻ nhánh và có một số diện tích đã bắt đầu làm đòng”.

Năm nay, tại khu vực huyện Chư Prông, lượng mưa so với trung bình nhiều năm tăng nên đến thời điểm này lượng nước tại các công trình thủy lợi, các hồ đập vẫn đảm bảo. Các giải pháp điều chỉnh kế hoạch gieo trồng, xây dựng phương án chống hạn được chú trọng ngay từ đầu vụ sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra, thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân 2018-2019./.

Kim Châu; R’Piên

Trả lời