Tập trung đưa chợ trung tâm huyện Kbang sớm đi hoạt động

Cập nhật 24/2/2019, 13:02:09

Sau sự cố cháy chợ vào giữa năm 2016, Chợ trung tâm huyện Kbang được triển khai xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Gần 3 năm sau vụ hỏa hoạn, mặc dù chợ mới đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện vào cuối năm 2018 song lại gặp một số vướng mắc nên không thể đưa vào hoạt động. Trong khi đó, các tiểu thương lại đang trồng chờ hàng ngày để di dời vào khu chợ mới, ổn định lại kinh doanh.

Bắt đầu triển khai xây dựng từ tháng 11 năm 2017 và sau 1 năm thi công chợ trung tâm huyện Kbang được xây dựng lại trên tổng diện tích hơn 6.000 m2; gồm 2 khu nhà lồng có 68 ki ốt và 122 lô, sạp, khu vực chợ trời và một số công trình phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư 12,5 tỷ đồng. Theo đơn vị đầu tư xây dựng chợ là Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Kbang cho biết: sau khi xây dựng xong, do không có quy định cụ thể nên Công ty đã tự xây dựng phương án đấu giá; trong đó có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho 37 hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ và được các tiểu thương cơ bản đồng tình. Song khi trình phương án lên UBND huyện Kbang thì không nhận được thống nhất về hình thức đấu giá và phương án hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn nên không thể đưa chợ mới đi vào hoạt động trước dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Trong khi đó, ở khu vực chợ tạm không đảm bảo các điều kiện hoạt động. Mặt khác, do không được kiểm soát chặt chẽ nên rất nhiều tiểu thương đã tự dựng quầy, sạp ở các tuyến đường quanh khu chợ tạm. Điều này khiến cho việc kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương trong khu chợ tạm gặp nhiều khó khăn.

Bà Trương Thị Tuyết, Tiểu thương chợ Kbang nói: “Khi chuyển về đây do kiểu chợ kinh doanh 2, 3 nơi nên ngồi dưới đây ế lắm; giờ chợ mới xong rồi cũng mong sớm được chuyển lên”.

Chị Trương Thị Phượng, Tiểu thương chợ Kbang cho biết: “Gia đình tôi trong vụ cháy bị thiệt hại gần 1 tỷ nhưng mà từ ngày chợ cháy xuống đây đã 3 năm rồi nên tôi rất là mong muốn được lên chợ mới. Không biết vì lý do gì nên chúng tôi cũng rất bức xúc nên nhiều lần lên huyện xin được lên chợ mới để cho chúng tôi gỡ lại bớt vốn”.

Để sớm đưa chợ trung tâm huyện Kbang đi vào hoạt động, đảm bảo việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương và cũng để cho chủ đầu tư thu hồi vốn, dưới sự hướng dẫn của các sở, ngành ở tỉnh, UBND huyện Kbang và Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Kbang đã thống nhất được phương án đấu giá lô, sạp.

Ông Võ Văn Phán, Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Trên cơ sở biên bản làm việc cùng với các sở, ngành và huyện với doanh nghiệp cũng đã thống nhất về tổ chức đấu giá. Khi đấu giá thì ưu tiên cho 37 hộ bị cháy chợ bốc thăm trước trong khu nhà lồng 68 ki ốt sau đó mới đến các hộ khác bốc thăm tự do”.

Ông Dương Đình Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Kbang cho biết: “Hiện nay thì các vấn đề cũng đã được tháo gỡ; chính sách ưu tiên cho 37 hộ bị thiệt hại thì doanh nghiệp và huyện đã thống nhất nên dự kiến trong tháng 2 sẽ tiến hành tổ chức đấu giá và sau đó các tiểu thương chỉnh trang các nơi bán hàng và dự kiến trong tháng 3 sẽ báo cáo với UBND huyện để đưa chợ đi vào hoạt động”.

Hiện nay đơn vị chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện thêm một số công trình, hạng mục phụ trợ để đảm bảo điều kiện kinh doanh, buôn bán tốt nhất cho các tiểu thương khi chuyển vào chợ mới./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời