Đối với những ai đã từng đến buôn Ma Hing xã Đất Bằng, huyện Krông Pa 5-6 năm về trước mà nay có dịp trở lại hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên về sự đổi thay trong cuộc sống của dân làng nơi đây. Hình ảnh buôn Ma Hing nghèo đói xưa đã lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó là những ngôi nhà sàn to đẹp, những nương rẫy phủ xanh bởi mía, mỳ, những con đường bê tông thẳng tắp. Tất cả đã nói lên sự thay đổi của một buôn căn cứ cách mạng.

Giống như nhiều người trong buôn Ma Hing, xã Đất Bằng, huyện Krong Pa, gia đình chị Nay H’Bin thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vô cùng bấp bênh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương với những việc làm thiết thực, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, gia đình chị trồng hơn 2 ha mì, nuôi 6 con bò, 4 con dê, ngoài ra còn có một chiếc máy cày, hàng năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Chị Nay H’ Bin – Người dân buôn Ma Hing, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa cho biết: “Tôi đã sống ở buôn Ma Hing hơn 10 năm rồi, ngày xưa gia đình tôi khó khăn lắm, làm việc vất vả nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền, nên gia đình tôi cũng bước vươn lên thoát nghèo, giờ đây gia đình đã có của ăn của để và xây được mái nhà để che nắng che mưa”.
Đến với buôn Ma Hing bây giờ, ấn tượng nhất là hình ảnh một buôn làng đã được chỉnh trang về quy hoạch. Mỗi gia đình đều có vườn cây ăn trái được rào và chăm sóc cẩn thận, đã có chuồng trại riêng nuôi nhốt gia súc. 100% hộ đã được dùng điện, 90% hộ đã được dùng nước sạch. Hầu hết các hộ đã có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh.
Hiện nay, tất cả hộ dân trong buôn đều tích cực tăng gia sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi nên đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong buôn đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, số hộ nghèo và cận nghèo đều giảm từ 3 đến 4 hộ.
Ông Nay Thiay – Bí thư chi bộ buôn Ma Hing, xã Đất Bằng huyện Krông Pa trao đổi: “Chăn nuôi hồi trước là thả rông, bây giờ là hộ nào cũng trồng cỏ để có thức ăn cho bò, dê; thứ hai là, về trồng trọt, hồi trước là hộ dân trồng mì thì không biết trồng cách hàng, nhưng bây giờ là hộ dân đã biết trồng mì là hàng cách hàng rồi là cây cách cây, rồi có luống bừa, cày để cuốc cỏ gọn hơn, hồi trước làm 1 hecta là 2, 3 chục công mới cuốc hết, bây giờ là khoảng 6, 7 công là cuốc một ngày cũng hết.
Ông Rơ Ô Krik, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đất Bằng, huyện Krông Pa khẳng định: “Buôn Ma Hing dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của thôn, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Trong thời gian vừa qua thì có nhiều thay đổi từ nhận thức đến hành động nhất về phát triển kinh tế, xã hội, tỉ lệ hộ nghèo hàng năm thì giảm rõ rệt, bộ mặt của thôn thì có sự thay đổi, phát triển đi lên”.
Buôn Ma Hing được như ngày hôm nay là nhờ sự đồng lòng chung sức của nhân dân trong buôn, sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng và nhà nước. Với sự quyết tâm của nhân dân và chính quyền xã, chắc chắn buôn sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai./.
Nguyên Anh, Sơn Trung (Krông Pa)