Đồng hành cùng thanh niên Đak Pơ lập thân, lập nghiệp.

Cập nhật 16/2/2019, 15:02:40

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên làm ăn, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện đoàn Đak Pơ nói riêng quan tâm thực hiện. Từ nhiều chương trình, hoạt động và chính sự nỗ lực của mỗi đoàn viên thanh niên đã giúp họ có cuộc sống ổn định hơn.

5 ha chuối già hương Nam Mỹ cấy mô đang phát triển đều, đẹp và 2 ha chuối đang vào thời kỳ thu hoạch đã mang hiệu quả kinh tế ổn định cho gia đình anh Thiều Trung Thanh, Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ. Với nguồn vốn gần 120 triệu đồng của huyện đoàn hỗ trợ và vốn của gia đình, anh mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng chuối theo tiêu chuẩn VietGap. Bước đầu triển khai mô hình anh đã liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm nhằm phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đây, sẽ mở ra hướng phát triển lâu dài, ổn định cho mặt hàng này tại địa phương.

Anh Thanh cho biết: “Cố gắng kiếm một số hợp đồng bao tiêu để đảm bảo sản phẩm đầu ra, mình tạo ra động lực phát triển và thay đổi cơ cấu cây trồng ở địa bàn huyện. Qúa trình xây dựng và phát triển thì đòi hỏi vốn, công sức và quyết tâm rất lớn. Tại vì xây dựng trang trại, vốn đầu tư do vậy mình phải tìm mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, bản thân và chính sách hỗ trợ của huyện đoàn của địa phương để mình xây dựng mô hình trang trại theo định hướng đã xác định ban đầu.”

Thực hiện phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” các cơ sở đoàn chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên. Từ đó, huyện đoàn phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt góp phần định hướng việc làm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi đoàn viên, thanh niên.

“Năm đầu tiên mình làm thì chắc chắn sẽ vấp phải khó khăn. Sau này em quyết định đi học hỏi để về mình khắc phục những khó khăn những khó khăn mình đã phải trải qua. Em đam mê trồng hoa từ hồi nhỏ, từ thất bại em đi Đà Lạt học hỏi về triển khai ước mơ của mình. Sau này em sẽ phát triển làm hết nhà lồng, nhà kính để trồng những loài hoa cao cấp như hoa ly, hoa lay ơn”, anh Quang cho hay.

Cùng với chương trình hướng nghiệp thì công tác hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho đoàn viên thanh niên tích cực triển khai. Hiện nay, các cơ sở đoàn trên toàn huyện Đak Pơ đang quản lý 20 tổ vay vốn với  hơn 26 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo cơ hội giúp đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất, phát huy nội lực, khai thác thế mạnh của địa phương để thực hiện các mô hình sản xuất.

Anh Đỗ Huy Dũng- Bí thư huyện đoàn Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Có rất nhiều thanh niên đã chủ động tích cực trong việc tìm kiếm những nguồn lực để mà triển khai thực hiện trên địa bàn của huyện có nhiều mô hình triển khai trồng ớt, mô hình trồng rau an toàn, trồng chuối là những mô hình tiêu biểu. Trên cơ sở tạo nền tảng cho thanh niên tìm hiểu và trên cơ sở đó tiếp cận nguồn vốn sự nghiệp công nghệ và nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội trong đối tượng thanh niên. Do đó, phát triển hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp công nghệ cho thanh niên có điều kiện phát triển những mô hình rộng hơn.”

          Với các chương trình, hoạt động được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Đak Pơ có điều kiện học tập, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thúy Diện,  Minh Trung

Trả lời