Tập trung bảo tồn, phát huy đa dạng sinh học và các loài động, thực vật để đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái – đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đối với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trong chuyến đi tham quan, khảo sát các điểm, tuyến du lịch tại Vườn vào ngày 12/2. Cùng đi có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng Thường trực Huyện ủy Mang Yang và Kbang.

Theo giới thiệu, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000 ha với trên 1.000 loài thực vật bậc cao có mạch và gần 570 loài động vật; trong đó, có 22 loài thực vật, 47 loài động vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, Danh lục Đỏ thế giới và 16 loài đặc hữu Việt Nam. Ngoài ra, trong khuôn viên của Vườn còn có hệ thống sông suối và đặc biệt là một số ngọn thác rất hùng vỹ, như: thác 95, thác 3 tầng. Năm 2002, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn di sản Asian. Với tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, từ năm 2016, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã bắt đầu đầu tư để khai thác và đến nay đã bước đầu hình thành được 8 tuyến du lịch.
Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm, tuyến du lịch của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh mới hình thành. Tham quan Đỉnh đá trắng có chiều cao 1.400 m so với mực nước biển, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng: Đây là điểm rất đẹp, có thể quan sát được sự rộng lớn, kỳ vĩ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và khu vực sinh sống của Voọc Chà vá chân xám – một loài động vật đặc hữu, quần thể lớn nhất của Việt Nam. Qua đó, đề nghị lãnh đạo Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nên có biển giới thiệu để du khách khi đến đây có thể tự tìm hiểu; đồng thời, sẽ góp phần quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng du lịch ở đây.
Tham quan quần thể cây đa cổ thụ có tuổi đời từ 300 đến 800 năm tuổi với nhiều cá thể lớn có bộ rễ với những hình thù đặc biệt, đồng chí Dương Văn Trang đánh giá: Đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những đoàn du khách khi đến thưởng ngoạn cảnh vật thiên nhiên, hoang dã của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật. Qua nghe giới thiệu và đi khảo sát thực tế tại các điểm du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá cao về sự đa dạng sinh học và tiềm năng du lịch sinh thái rất lớn của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Đồng chí Dương Văn Trang đề nghị đơn vị phải làm tốt công tác bảo tồn, phát huy sự đa dạng sinh học, các quần thể động, thực vật trong Vườn; đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông để hoàn thiện các tuyến, tua du lịch sinh thái đã sơ khai hình thành song không được làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Trong khai thác du lịch, chú trọng đến việc đào tạo, liên kết với dân cư bản địa sống ở các vùng đệm để góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người dân; qua đó, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và hệ sinh thái của Vườn. Qua đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trong bảo tồn, phát huy sự đa dạng sinh học và các loài động, thực vật quý hiếm ở đây; đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá nhằm thu hút đông đảo du khách đến với Gia Lai để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh./.
Đức Hải, R’Piên