Một điều chỉnh quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 là tỷ lệ điểm thi trong xét tốt nghiệp lên tới 70%, kết quả trung bình các môn học lớp 12 chỉ chiếm 30%. Việc điều chỉnh này có thể làm tăng tỷ lệ học sinh trượt tốt nghiệp trong kỳ thi năm tới. Vì vậy ngay từ đầu năm học các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lên phương án ôn tập, đặt mục tiêu mức điểm cần đạt trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới cho học sinh.

Ngay sau Tết Dương lịch, Trường THPT Pleiku đã tổ chức tốt hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục trung học. Năm học này nhà trường có nhiều thuận lợi hơn là đã phân hóa được học sinh ngay từ đầu năm học để có hướng dạy phù hợp cho từng đối tượng học sinh.
Cô Nguyễn Thị Kim Cúc, GV Toán Trường THPT Pleiku, Tp. Pleiku cho biết: “Ngoài chương trình kế hoạch giảng dạy trong năm và trong chương trình chính khóa thì chúng tôi lồng ghép vào để ôn tập cho học sinh khối 12 năm nay vì năm nay khối 12 cũng theo kế hoạch đổi mới của Bộ nên chúng tôi cũng bám sát vào chương trình chuẩn, ngoài sách giáo khoa và sách giáo khoa bài tập thì phải luyện cho các em chương trình rất là cơ bản cộng với lồng ghép vào những tiết tự chọn để ôn tập theo bám sát đề chuẩn của Bộ GD đã đưa ra”.
Việc phân hóa học sinh theo năng lực tạo thuận lợi rất nhiều cho giáo viên cũng như bản thân các em. Theo đó đối với những em thi khối Khoa học tự nhiên thì được dạy học theo khối tự nhiên ở mức độ nâng cao hơn, còn những đối tượng tham gia thi các bài khối tổ hợp xã hội thì các em chỉ cần yêu cầu đạt đủ điểm sàn để đậu tốt nghiệp.
Em Đỗ Thái Hoàng, HS lớp 12A2 Trường THPT Pleiku, Tp. Pleiku nói: “Theo em thì hầu như vẫn nắm chắc về cơ bản dành cho những bạn trung bình và khá, còn giỏi thì các bạn phải ôn tập và luyện nhiều dạng hơn.
Về cá nhân em ngoài thời gian đi học thêm thì phải làm nhiều bài tập và ôn nhiều dạng hơn mới có thể làm được đề thi của Bộ sắp tới”.
Em Võ Thị Như Quỳnh, HS lớp 12C4 – Trường THPT Phan Bội Châu, Tp. Pleiku cũng nói: “Ngay từ đầu năm trường em đã đề ra các tiết học Toán, Văn và Ngoại ngữ là 3 môn chính để cho tụi em thi THPT Quốc Gia nên trường đã tổ chức cho chúng em có 1 tiết tự chọn trong tuần. Tiết học đó chúng em được tổng hợp kiến thức đã học trong 1 tuần, ghi nhớ lại kiến thức dùng trong kỳ thi. Qua tiết học này thầy cô định dạng đề thi cho chúng em”.
Trong số các môn thi tốt nghiệp năm nay thì chỉ có môn Văn là môn tự luận duy nhất còn lại. Vì vậy ngay từ đầu năm, Trường THPT Phan Bội Châu, Tp. Pleiku cũng đã thống nhất chương trình ôn tập cho học sinh chủ yếu là chương trình lớp 12, nhưng những kiến thức liên quan đến lớp 10 và lớp 11 hệ thống lên lớp 12 thì các thầy cô đều tập trung ôn tập cho các em.
Cô Lê Thị Hồng Sáu, Tổ trưởng Tổ Văn – Trường THPT Phan Bội Châu, Tp. Pleiku cho biết: “Có 3 môn bắt buộc thi là Văn, Toán, Ngoại ngữ thì riêng môn văn nhà trường có tiết tự chọn vào đó. Trong tiết tự chọn giáo viên đã củng cố và ôn tập lại kiến thức cho học sinh, bám sát các dạng đề THPT để các em không bỡ ngỡ thi kiến thức và kỹ năng. Phần đọc hiểu và phần viết đoạn văn 200 chữ về nghị luận xã hội và phần làm văn thì các em đều nắm được kỹ năng để làm. Thứ hai nữa là phần kiến thức đã được các thầy cô dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Ngoài ra các thầy cô còn dựa theo đối tượng của học sinh để đáp ứng nhu cầu ôn tập của các em nữa”.
Để đảm bảo kết quả chung của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị lập danh sách những học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp THPT để có chương trình phụ đạo riêng, phân công giáo viên chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm giúp đỡ. Về phía học sinh, đa số các em cũng ý thức được tầm quan trọng của kỳ thi nên đều nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới./.
Lệ Xuân; Minh Trung