Sắc Xuân nơi vùng biên

Cập nhật 30/1/2019, 15:01:53

Một mùa Xuân nữa đã về trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Xuân Kỷ Hợi 2019 năm nay đem đến cho bà con nhân dân tỉnh Gia Lai thêm nhiều niềm vui bởi được tô điểm bằng những gam màu tươi sáng của bức tranh kinh tế – xã hội tỉnh nhà có nhiều khởi sắc. Cùng với những nơi khác, sắc Xuân nơi vùng biên giới của Gia Lai cũng được tô thắm hơn với cuộc sống ấm no, bình yên của bà con nơi đây.

Trong những ngày đầu Xuân năm mới này, không khí tươi vui, rộn ràng đang tràn ngập nơi miền biên giới của Gia Lai bởi những chồi non xanh biếc, hay sắc hoa rực rỡ trên các tuyến đường. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nơi đây đã có những đổi thay từng ngày.

Bà Nguyễn Thị Lê, Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ cho biết: “Trong những năm gần đây, cuộc sống của bà con ở khu vực biên giới được Đảng, Nhà nước quan tâm về các vấn đề an sinh xã hội nên giờ điện, đường, trường, trạm đầy đủ; rồi người dân cũng có ý thức xây dựng cuộc sống nên bà con cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Xã Ia Nan – một trong những xã biên giới của huyện Đức Cơ đã có bước chuyển mình rõ nét trong những năm gần đây. Hạ tầng cơ sở được đầu tư hoàn thiện; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện xã đã đạt 33 trong tổng số 49 nội dung của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang tập trung phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà Bùi Thị Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ cho biết: “Nói chung năm nay so với năm trước điều kiện thời tiết không thuận lợi, giá cả xuống thấp song với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở địa phương, năm 2018 đời sống của bà con tương đối ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm và hiện chỉ còn 7,74% và phấn đấu đến năm 2020 xã Ia Nan đạt chuẩn nông thôn mới”.

Phải nói rằng, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã giành nhiều sự quan tâm đầu tư cho các xã biên giới trên địa bàn để thúc đẩy kinh tế – xã hội và cải thiện đời sống cho người dân. Như quốc lộ 14C – tuyến giao thông huyết mạch của các huyện biên giới Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông khi được đầu tư hoàn thiện sẽ tạo đà phát triển cho khu vực vùng biên.

Ông Bùi Văn Minh, Xã Ia Púch, huyện Chư Prông nói: “Từ năm 2018 khu vực vùng biên này đã vào đà phát triển thấy rất là tốt; còn đường lầy lội đã không còn là nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm làm cho con đường này để đi lại và rõ ràng kinh tế cũng sẽ phát triển và con em học hành cũng sẽ đảm bảo hơn”.

Cũng chính sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của người dân mà những khó khăn đã dần được đẩy lùi thay vào đó là sự sung túc để người dân yên tâm chung tay xây dựng cuộc sống mới nơi vùng biên. Như ở làng Ring – làng thanh niên lập nghiệp, những khó khăn, gian khổ của ngày đầu lên đây đã không còn thay vào đó là sự đủ đầy, ấm no.

Ông Lê Văn Bổ, Làng Ring, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông phấn khởi nói: “Nhà tôi con cái lên đây nên bố mẹ phải theo con; thứ nhất là để lập nghiệp, thứ 2 nữa là để chỉ bảo, động viên cho con cái làm ăn và đến nay thì đời sống của các con tôi đã tạm ổn; nói chung đời sống của bà con cứ phát huy như thế này là đời sống bà con ngày càng phấn khởi”.

Với những sắc Xuân đỏ thắm, xanh tươi nơi miền biên giới hứa hẹn sẽ đem đến cho bà con cuộc sống mới ấm no, bình yên; để mỗi mùa Xuân đến người dân nơi đây lại càng thêm vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, đất nước./.

Đức Hải, R’Piên

 

Trả lời