Công tác kết nghĩa giữa các cấp Mặt trận với các thôn, làng của đồng bào dân tộc thiểu số là một cách làm hay mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác này được thực hiện rất hiệu quả. Trong đó, làng Xom, xã Ia Me, huyện Chư Prông là một trong những thôn, làng có nhiều thay đổi, tiến bộ từ công tác kết nghĩa này.

Trước đây, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn làng Xom, xã Ia Me, huyện Chư Prông có những diễn biến phức tạp. Cộng thêm đời sống kinh tế của bà con còn rất nhiều khó khăn. Trong khi đó năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, công tác vận động quần chúng của mặt trận và các đoàn thể ở thôn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Để tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, từ năm 2016, UBMTTQVN huyện Chư Prông bắt đầu triển khai phụ trách làng.
Bà Rah Lan H’Chiểu – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chư Prông cho biết: “Sau khi nhận được quyết định của Huyện Uỷ phân công phụ trách làng. Đối với Mặt trận huyện triển khai kế hoạch với 3 nội dung, trọng tâm nhất là xây dựng, kiện toàn bộ máy chính trị ở buôn làng, thứ 2 là vấn đề phát triển kinh tế, thứ 3 là đảm bảo công tác an ninh, chính trị trên địa bàn. Thời gian qua, bộ mặt của làng cũng từng bước thay đổi, tình hình an ninh, chính trị được đảm bảo, đời sống kinh tế của bà con có nhiều khởi sắc”.
Từ năm 2016 đến nay, song song với công tác vận động quần chúng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, UBMTTQVN huyện cũng rất chú trọng việc giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào vay vốn không tính lãi, hỗ trợ về cây, con giống, phân bón, vận động, hướng dẫn đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong năm 2018, bà con làng Xom trồng thêm trên 5ha cà phê giống mới, trồng xen canh 200 cây bơ và các loại cây ăn trái khác như sầu riêng, mãng cầu xiêm thái… Trong làng có 8 hộ được hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản, đến nay số bò được hỗ trợ đã sinh được 04 con bê.
Anh Siu Brah – Làng Xom, xã Ia Me, Chư Prông chia sẻ: “Nhà nước cấp bò cũng phấn khởi, giờ nó đẻ bê con rồi cũng thấy vui, cũng cố gắng nuôi bò để sinh sản phát triển kinh tế cho gia đình, cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước rất nhiều”.
Có thể thấy cái được lớn nhất là một bộ phận người dân là đồng bào dân tộc thiểu số đã bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước,nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2018, làng đã giảm 12 hộ nghèo so với năm 2017. Ngoài ra, bà con cũng đã loại bỏ những hủ tục lạc hậu, hướng tới nếp sống văn minh, mà trước tiên là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường như đào hố rác, nhà vệ sinh tự hoại, không nuôi nhốt gia súc gia cầm chung với khu nhà ở, chỉnh trang bờ rào cổng ngõ…
Ông Siu Giam – Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Xom, xã Ia Me, Chư Prông trao đổi thêm: “Dân làng ở đây là luôn chấp hành, nghe theo Đảng và nhà nước, thứ hai nữa là dọn dẹp đường làng ngõ xóm sạch đẹp, sang năm 2019, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tích cực làm đúng, bài bản những công việc mà Trung ương, tỉnh, huyện giao cho để xây dựng thôn làng văn hóa”.
Một trong những thành công lớn của chủ trương kết nghĩa giữa các cấp Mặt trận và các thôn, làng là làm tốt công tác vận động quần chúng. Nhờ bám sát cơ sở, thực hiện ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, lắng nghe và thấu hiểu đồng bào, do đó mọi khó khăn, vướng mắc đều được tháo gỡ kịp thời; đồng thời đời sống kinh tế của bà con ngày một được nâng lên. Tiếp tục, phát huy những hiệu quả đã đạt được, sang năm 2019, UBMTTQVN huyện Chư Prông sẽ tiếp tục đảm nhận phụ trách thêm làng Tnao, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều thôn, làng đi lên từ công tác kết nghĩa này./.
Trương Trang, Minh Trung