Với khát vọng đưa Gia Lai vươn lên một tầm cao mới, tạo sự bứt phá mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, thời gian qua Gia Lai đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp quan trọng như: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư… Qua đó đã gặt hái được những thành công nhất định. Đặc biệt năm 2018 được xem là năm ghi dấu nhiều thành công, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng kinh tế Gia Lai đặt ra trong năm.

Tăng trưởng kinh tế đạt 8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 22.500 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 4.467 tỷ đồng, vượt hơn 480 tỷ đồng so với dự toán TW giao và 267 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là những con số được xem là ấn tượng nhất trong năm 2018 mà tỉnh Gia Lai đã đạt được nhờ sự nỗ lực trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là: Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và thúc đẩy các hoạt động phát triển du lịch, từ đó tăng thêm nguồn lực dồi dào để thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương không ngừng phát triển.
Tính từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức hồi cuối năm 2016 đến nay, Gia Lai đã thu hút được 115 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực, như: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, điện năng, du lịch, dịch vụ. Hiện đã có 15 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động và 44 dự án đang triển khai, số còn lại đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục. Nhiều nhà đầu tư đánh giá rất cao về tiềm năng và thế mạnh của Gia Lai trong các lĩnh vực.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty CP Nafoods Group cho biết: “Trong suốt 21 năm vừa rồi, Nafoods không ngừng mệt mỏi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thực hiện theo chuỗi giá trị. Trong đó Chanh leo là cây được Nafoods chú trọng thực hiện theo chuỗi giá trị của mình. Chúng tôi đầu tư giống, vùng trồng, nhà máy và xuất khẩu. Chúng tôi xác định trong các DN của hệ thống Nafoods, chúng tôi có 12 công ty con. Trong đó chúng tôi chú trọng Tây Nguyên vì nơi đây phù hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả, trong đó có Chanh leo. Ở Tây Nguyên thì chúng tôi chú trọng Gia Lai”.
Năm 2018 du lịch cũng đã để lại nhiều dấu ấn, tạo đà quan trọng để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói từng bước phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có. Gia Lai đã tổ chức thành công Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 và Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya. Lần đầu tiên Gia Lai đạt con số 305 tỷ đồng về doanh thu dịch lịch. Năm 2018 Gia Lai đón 621 ngàn lượt khách du lịch, trong đó 14 ngàn lượt khách quốc tế. Thông qua các hoạt động này đã mang đến cho Gia Lai nhiều cơ hội để giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch gắn với hình ảnh người và đất Gia Lai gần gũi và rất đỗi nên thơ.
Chị Nguyễn Quỳnh Nhung – Du khách Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đến Gia Lai. Cảm nhận của mình thật sự rất xúc động. Bởi vì trong tưởng tượng của mình con người, đất Tây Nguyên có sự mạnh mẽ nhưng khi đến đây lại cảm nhận sự dịu êm. Cuộc sống rất êm. Văn hóa, con người ở đây mến khách, nhiệt thành. Mình rất ngưỡng mộ đất và người Tây Nguyên. Bọn mình có hẹn nhau cố gắng một năm một lần quay trở lại đây. ”
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhân dịp dự Festival Văn hóa cồng chiêng được tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu quan điểm của Chính phủ đối với định hướng phát triển của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng: ” Chìa khóa cho sự giàu có và vươn lên của Tây Nguyên là phát triển ngành chế biến nông lâm nghiệp dược liệu theo hướng đề cao bản sắc độc đáo theo chuỗi giá trị, đồng thời Tây Nguyên phải là biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam mang đậm sắc thái huyền thoại của Châu á vào thế kỷ XXI. ”
Từ quan điểm của Chính phủ, đồng thời để hiện thực hóa khát vọng đưa Gia Lai lên một tầm cao mới, Gia Lai đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều chương trình hành động cụ thể. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên các dự án nông nghiệp chế biến từ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Gia Lai cũng đã có chủ trương thành lập khu lâm nghiệp công nghệ cao và đã được Chính phủ đồng ý, giao cho các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế đặc thù để hỗ trợ Gia Lai thực hiện nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa phương. Cùng với đó, Gia Lai cũng ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch.
Với định hướng chiến lược phát triển đặt ra thể hiện một khát vọng và quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền địa phương để Gia Lai tạo sự bức phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
Điều này được thể hiện bằng những mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI. Trong đó các chỉ tiêu quan trọng đều tăng như: Gia Lai phấn đấu năm 2019 tốc độ tăng trưởng đạt từ 8,1-8,2%, tổng thu ngân sách đạt từ 4.900 tỷ đồng trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26 ngàn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 500 triệu USD.
Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, niềm tin về một Gia Lai đổi mới, phát triển toàn diện sẽ sớm trở thành hiện thực trong một tương lai không xa. Bây giờ Gia Lai không chỉ tự hào bởi vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ, nơi này còn là vùng kinh tế động lực của cả vùng Tây Nguyên cũng như khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Cam PuChia.
Hồng Uyên-Thanh Sáng.