Trong tiết trời se lạnh của xuân Kỷ Hợi 2019, chúng tôi trở lại làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ. Đời sống của người dân nơi đây đang thay đổi từng ngày. Làng như khoác lên mình một tấm áo mới đầy sức sống.

Làng Kruối có 150 hộ dân với 578 khẩu, trong đó hộ DTTS là 76 hộ. Để giúp bà con trong làng nâng cao đời sống, tăng thu nhập, chính quyền xã đã vận động bà con trong làng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, làng có 155 ha đất sản xuất nông nghiệp, 302 con gia súc, 282 con bò, dê 20 con. Đã có nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo. Hiện, toàn làng chỉ còn 22 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Điển hình trong việc thoát nghèo có gia đình ông Đinh Prin, với 2 ha đất, ông đã biết đầu tư trồng mía, trồng lúa 2 vụ, bỏ lối canh tác cũ.
Ông Đinh Prin làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Hồi trước là trồng bắp, trồng lúa, là chọc trỉa, bữa nay là cấy, hồi trước cây xấu là bỏ nhưng nay để lại bón phân, chăm sóc cho nó tốt lên. Thời đại hôm nay không làm như ngày xưa đâu, thời đại bây giờ làm một chút xíu là được một ha, giờ khỏe rồi, Cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ” .
Không riêng gì gia đình ông Prin, mà bà con trong làng dần dần đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, biết cách vươn lên làm giàu. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong năm làng đã hoàn thành con đường bê tông xi măng dài 450m, giao thông đi lại thuận lợi. Ngoài ra phong trào xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, di dời đàn gia súc ra sau nhà cũng được bà con trong làng ủng hộ tích cực.
Trong năm 2018, toàn làng có 103 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 38 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp tổ chức, văn hóa dân gian được bảo tồn và phát huy như múa xoang, cồng chiêng, hát dân ca được duy trì. Những thay đổi của làng Kruối là cả một thời gian dài cố gắng của chính quyền địa phương và của bà con nơi đây.
Già làng Đinh Chơn, làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Trong làng đã tập trung xây dựng kinh tế, thứ 2 là xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, thứ 3 là đoàn kết, công bằng văn minh, thứ 4, xóa đói giảm nghèo, càng ngày càng lên, càng ngày càng ấm no hạnh phúc.
Ông Trường Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ khẳng định: “Thay đổi thứ nhất là thay đổi về cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm, thì được Đảng và nhà nước quan tâm đầu tư rất là khang trang, cuộc sống của bà con được nâng lên. Từ sự hỗ trợ, quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách triển khai cho đồng bào dân tộc thiểu số cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và của chính bà con vươn lên thoát nghèo đời sống của bà con có sự cải thiện rất là rõ rệt, bà con rất là đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.
Trong ánh nắng ấm áp của tiết trời se lạnh đầu xuân Kỷ Hợi 2019 oiHo, chúng tôi chia tay làng Kruối, dù biết sự đổi thay chỉ mới bắt đầu với người dân nơi đây, song với những gì đang diễn ra trên mảnh đất này, chắc chắn làng sẽ còn nhiều đổi thay trong tương lai và đời sống của người dân ngày càng no ấm, đủ đầy.
Lan Anh, Nguyễn Cường (Huyện Đak Pơ)