Cựu Chiến binh làm giàu trên vùng đất khó

Cập nhật 21/1/2019, 15:01:16

Không chỉ anh dũng, kiên cường trong thời chiến, khi trở về cuộc sống thời bình, những người lính bộ độ cụ Hồ lại tiếp tục tỏa sáng khi  vượt qua nhiều khó khăn để lao động sản xuất giỏi, làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong mục Việc tốt quanh ta hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương một Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi như thế. Đó là ông Nguyễn Duy Đô – Một Cựu chiến binh làm giàu trên vùng đất khó ở xã Kon Gang, huyện Đak Đoa.

Thu nhập mỗi năm khoảng 400 triệu đồng là điều không hề đơn giản đối với những người làm nông trong bối cảnh hiện nay, nhất là ở những vùng đất khó. Tuy nhiên, đó chính là “quả ngọt” mà người Cựu chiến binh Nguyễn Duy Đô thu về mỗi năm trên vùng đất khá khô cằn ở xã Kon Gang. Rời quê hương Bắc Giang và đến xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai lập nghiệp từ năm 2012 đến nay, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh thần ham học hỏi, năng động, ông Đô đã tạo dựng cho mình một vườn trái cây rộng hơn 3ha gồm cam, quýt đường, ổi, vải  và 500 gốc tre để lấy măng. Trong đó, nhờ học hỏi, nắm vững kỹ thuật chăm sóc, cam nhà ông Đô có chất lượng tốt và đã tạo được thương hiệu riêng.

Ông Nguyễn Duy Đô, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi vào đây, tôi thấy ở đây chưa ai trồng cam, bản thân tôi cũng đã có sẵn kinh nghiệm về trồng cây ăn quả nên đã quyết định đưa giống cam về đây trồng. Ở đây đất cằn cỏi nhưng lại rất hợp với những dòng trái cây ăn trái như thế này. Từ đó tôi quyết định nhân rộng diện tích và tiếp tục trồng thử nghiệm thêm nhiều loại trái cây khác và thấy cũng hiệu quả”.

Mạnh dạn chuyển đổi, chịu khó tìm tòi, học hỏi và tìm hiểu thị trường chính là một trong những bí quyết mang lại thành công cho người cựu chiến binh Nguyễn Duy Đô. Đặc biệt hơn, theo ông, dù trồng cây gì, nuôi con gì cũng đều phải sạch, đảm bảo chất lượng thì mới có được chỗ đứng trong thị trường, từ đó, việc tìm đầu ra cho sản phẩm không còn là điều quá khó. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đô cũng là một trong những Đảng viên, Cựu Chiến binh gương mẫu trong phong trào giúp đỡ người dân, nhất là đồng bào DTTS chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế.

Ông Phạm Văn Hảo – Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang nói: “Anh Đô trước đây là Bí thư Chi bộ, cũng là Cựu CB đang sinh hoạt rất tích cực trong các phong trào của CCB, của Đảng. Đặc biệt, đồng chí rất tích cực trong việc hướng dẫn cho các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, một số cán bộ, hội viên Hội CCB hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, trồng măng”.

Không chỉ cống hiến sức trẻ trong thời chiến, trở lại thời bình, người cựu Chiến binh Nguyễn Duy Đô vẫn tiếp tục tỏa sáng những phẩm chất của người lính bộ đội cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế. Bằng sự nhạy bén, ham học hỏi và biết chia sẻ, ông Đô không chỉ xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

Ngô Thanh, R’Piên

 

Trả lời