Với thế mạnh của tuổi trẻ, trách nhiệm với xã hội, hơn ai hết lực lượng đoàn viên, thanh niên, những người trẻ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, biết tìm ra con đường đi mới để tự khẳng định mình. Tại Gia Lai, nhiều thanh niên bằng ý chí, nghị lực đã vượt qua khó khăn, thử thách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và trở thành triệu phú với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Với tư duy làm nông nghiệp hiện đại đó là đa dạng hóa cây trồng để phát triển nông nghiệp bền vững, phòng trừ khi xuống giá hay mất mùa, anh Kpă Meo ở làng Tung, Ia O, huyện Chư Prông đã trở thành một điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Không chỉ giỏi làm kinh tế, trên cương vị là Bí thư Đoàn xã Ia O, anh Kpă Meo còn thường xuyên chia sẻ cho các đoàn viên, thanh niên trong xã về kinh nghiệm sản xuất để áp dụng vào thực tế, cùng vươn lên làm giàu. Và giải thưởng Lương Định Của năm 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng là phần thưởng cao quý mà anh xứng đáng có được. Hân hoan trong niềm vui xuân mới, anh Kpă Meo chia sẻ:
“Trước đây bản thân tôi cũng trồng một số cây như mì nhưng không năng suất, qua quá trình nghiên cứu học hỏi bạn bè cũng như là trên mạng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng các loại cây ăn trái như mít thái, chôm chôm, bơ, sầu riêng, cam, bưởi.. Qua quá trình trồng thì thu nhập cũng cao hơn so với các loại cây hoa màu khác nên từ đó gia đình đã ổn định về kinh tế”.
Cũng khởi nghiệp bằng cách “học làm nông dân”, anh Nguyễn Văn Thường ở thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang đã trở thành thanh niên tiêu biểu trong phong trào lập thân, lập nghiệp khi sở hữu 9 ha đất trồng hồ tiêu, cà phê và các loại cây ăn trái. Và bí quyết thành công của Thường đó là đam mê cộng với sự kiên trì và không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức trong trồng, chăm sóc cây trồng.
Anh Nguyễn Văn Thường- Thôn Linh Nham, xã ĐăkjơRăng, Mang Yang cũng nói: “Sau khi nghỉ học phổ thông bố mẹ bảo đi tìm học nghề, nhưng vốn thích làm nông nghiệp nên em quyết định xin bố mẹ ít đất rồi làm nông, bước đầu em trồng chanh dây, sau khi trồng có hiệu quả bà con trong vùng thấy vậy nên đến học và em hướng dẫn cho bà con cùng nhau làm. Từ nguồn thu chanh dây em tích lũy và mua thêm đất để phát triển cây cà phê, tiêu, do thích mở rộng diện tích canh tác nên em thấy chỗ nào có giống cây mới và hiệu quả là em tìm đến học hỏi và tìm tòi để mua về trồng”.
Đó là 2 trong số rất nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh dám nghĩ, dám làm để vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Kpă Meo và Thường khi vừa có tri thức, vừa có ý tưởng và điều kiện để thực hiện niềm đam mê của mình. Chính vì vậy rất cần có một cầu nối để thanh niên có cơ hội thực hiện khát vọng và ý tưởng khởi nghiệp của mình.
Anh Phan Hồ Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Với vai trò là cầu nối của các bạn thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đang triển khai kế hoạch thanh niên Gia Lai khởi nghiệp giai đoạn 2017-2021 với những công việc cụ thể như: Phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị liên quan để tham mưu, thành lập xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, CLB khởi nghiệp và tổ tư vấn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Song song với đó chúng tôi phối hợp tổ chức với các doanh nghiệp tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Hy vọng rằng với những việc làm thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn phong trào khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai ngày càng phát triển, góp phần chung vào công nghiệp bảo vệ xây dựng quê hương Gia Lai”.
Lê Thư; CTV Đức Thành (Tỉnh Đoàn)