Một mùa Xuân mới đã về, và với bà con làng Bui, xóm Mới, xã Ia Ka, huyện Chư Pah; xuân năm nay thêm nhiều niềm vui khi đã có điện sử dụng. Cuộc sống của người dân từ nay có lẽ sẽ đổi thay và sẽ tươi sáng hơn như ánh điện của buôn làng.

Một buổi sáng nắng vàng rực con đường làng, người dân ở làng Bui, xóm Mới, xã Ia Ka, huyện Chư Pah vui mừng tập trung lại nhà Rông để đón chờ những công nhân của Công ty Điện lực Gia Lai tiến hành cấp điện sinh hoạt. Gần 20 hộ dân với 55 nhân khẩu đang háo hức chờ đợi được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Làng Bui, xóm Mới là nơi ở cũ của người dân làng Bui ngày nay. Trong chiến tranh, làng Bui là làng cách mạng và sau giải phóng, người dân làng Bui được nhà nước di dời đến 1 vị trí mới cách làng cũ 4km, thuận lợi hơn để ổn định dân cư, phát triển kinh tế. Thế nhưng vì dân số ngày càng đông và phong tục của người Jrai thích sống gần rừng nên nhiều người dân đã di chuyển về nơi ở cũ lập thành làng Bui, xóm Mới. Đây là ngôi làng nằm lọt thỏm giữa thung lũng, xung quanh là đồi núi và là nơi duy nhất trên địa bàn xã Ia Ka, huyện Chư Pah chưa có điện lưới quốc gia. Thấu hiểu được cuộc sống không ánh điện của bà con, Công ty Điện lực Gia Lai đã quyết định đầu tư hạng mục cấp điện cho làng Bui, xóm Mới với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng; xây dựng mới gần 1,24km đường dây 22KV, gần 01km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp 50 KVA.
Ông Tăng Văn Dũng – Phó Giám đốc Điện lực Chư Pah, Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: “Việc đóng điện cho làng Bui, xóm Mới thì ngày hôm nay ngành Điện đã chính thức đóng điện đường dây và đã mang điện cấp điện cho bà con làng Bui, xóm Mới. Sau khi đã đóng điện thành công và cấp điện cho nhân dân trong khu vực thì ngành điện vẫn còn tiếp tục sứ mệnh của mình, đó là sẽ tăng cường quản lý, vận hành đường điện để đảm bảo an toàn,để cung cấp điện cho nhân dân được đảm bảo. Đồng thời thì sẽ hướng dẫn cho nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả để mà nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào DTTS trong khu vực”.
Ánh sáng điện về với thôn, làng; và người dân làng Bui, xóm Mới đã chính thức có điện, được sử dụng điện. Thế nhưng, bên cạnh việc ngành điện nỗ lực đưa ánh sáng về với thôn làng thì vẫn cần sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương trong việc quy hoạch kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư; và đặc biệt là vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu được những hệ lụy của việc di dân tự do cũng như tập quán sống du canh du cư như hiện nay; để người dân ổn định cuộc sống, an tâm làm ăn, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh nông thôn.
Già làng Rơ Châm Ol – Làng Bui, xóm Mới, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai vui vẻ nói: “Trước kia cuộc sống của dân làng khó khăn lắm, tối đến phải thắp đèn dầu, không biết đến các thiết bị và dụng cụ sử dụng điện như quạt, ti vi hay điện thoại. Nghe tin Nhà nước kéo điện về, mọi người trong làng sẵn sàng chặt bỏ cây cối, phát quang bụi rậm để tạo thuận lợi cho việc kéo điện. Giờ đây ai cũng phấn khởi lắm bởi đã có ánh sáng điện về làng rồi”.
Ông Rơ Châm Sum – Chủ tịch UBND xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai cũng nói: “Nói chung là tập trung tuyên truyền cho bà con, hướng dẫn khoa học kỹ thuật để áp dụng kỹ thuật về chăm sóc các loại cây trồng, phát triển kinh tế xã hội cho ổn định”.
Hiện nay tỉnh Gia Lai đã hoàn thành cơ bản được việc đưa điện đến các thôn, làng với tỷ lệ đạt 99,8%. Tuy nhiên do tập quán di cư làm nương làm rẫy của người dân bản địa đã hình thành nên các khu dân cư ít người như làng Bui, xóm Mới khiến công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tăng cường rà soát các khu vực di dân tự do để vận động nhân dân quay trở về làng cũ hoặc xem xét hỗ trợ các điều kiện sống cần thiết cho bà con. Với bà con làng Bui, xóm Mới, xã Ia Ka, huyện Chư Pah; mùa Xuân này sẽ bắt đầu cho những ấm no, đủ đầy./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy, CTV Tuấn Anh (Điện lực Gia Lai)