Tuổi Hợi khởi nghiệp

Cập nhật 22/1/2019, 14:01:07

Đóng góp vào sự khởi sắc của tỉnh Gia Lai trong những năm qua không thể không kể đến những người lao động đang miệt mài, cần cù làm giàu cho bản thân và xã hội. Nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, chúng tôi xin chuyển đến quý vị câu chuyện khởi nghiệp của những người mang tuổi Hợi trên địa bàn tỉnh. Cầm tinh con heo là con vật cuối cùng trong 12 con giáp của người Việt Nam và tượng trưng cho sự hưởng lạc, an nhàn nên những người mang tuổi Hợi được đánh giá là những người kiên trì và là mẫu người chất phác, đơn giản, song lại có những cách làm khá độc đáo. Chính vì vậy, trong quá trình khởi nghiệp của những người tuổi Hợi, cách làm dù không quá mới nhưng phát triển theo hướng ổn định, lâu dài góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Vùng đất An Phú, thành phố Pleiku là một trong những vựa rau lớn của tỉnh. Nguồn rau ở địa phương hiện đang cung cấp cho người dân trong và ngoài tỉnh, vì vậy chị Huỳnh Thị Ngọc Quyến, sinh năm 1983 lựa chọn khởi nghiệp từ mô hình sản xuất, thu mua rau xanh trên địa bàn. Với diện tích gần 1 ha đất canh tác, chị trồng một số loại cây rau theo mùa vụ như: Rau răm, xà lách, tía tô, rau cải,…và trồng thêm hoa. Trong quá trình đầu tư sản xuất, chị đã học hỏi khoa học kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm vào nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thời gian lao động. Chính vì thế, tranh thủ thời gian chị thu mua rau của bà con nông dân  trên địa bàn để cung cấp rau cho các thương lái thu mua. Mỗi tháng thu nhập bình quân của chị cũng được 20 triệu đồng/ tháng.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Quyến, xã An Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ:  “Bản thân lúc trước làm thấy khó khăn lắm nhưng nhờ sự nỗ lực, mình ráng mình cố gắng, mình học hỏi nữa. Về làm rau thì mình học hỏi hàng xóm, thấy người ta làm thì mình học hỏi, mình cố gắng thì mới được như ngày hôm nay, cũng ổn tạm được.”

Còn đối với anh Đoàn Anh Tuấn, Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, sinh năm 1995 lại lựa chọn phát triển kinh tế cùng gia đình. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh nhưng với niềm đam mê nông nghiệp, anh chọn khởi nghiệp theo mô hình phát triển cà phê hữu cơ. Từ sản lượng cà phê thu hoạch của gia đình, anh đã phân loại về độ chín, loại bỏ quả mốc, sử dụng bằng bạt ni lông phơi trên giàn và áp dụng phương pháp rang xay cà phê có hương vị đặc trưng như mùi hoa, mùi trái cây cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, anh đang thực hiện chế biến trà từ hoa, vỏ cà phê tươi.

Anh  Tuấn cho biết:  “Sau quá trình tìm hiểu cà phê ở Sài Gòn cũng như là một số Farm ở Đà Lạt, mình về nhà và thử nâng tầm giá trị cà phê ngay chính quê hương mình. Nó mang lại sức khỏe tinh thần cũng như là tận hưởng hương vị cà phê do chính mình làm ra.”

Với những người tuổi Hợi được đánh giá là khá kiên trì, vì vậy trong quá trình khởi nghiệp mặc dù có những khó khăn nhưng họ luôn nỗ lực để khắc phục những khó khăn. Bản thân mỗi người luôn muốn hoàn thiện bản thân bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi để hoàn thành những mục tiêu đề ra.

“Để về nhà làm thì mình đã nhiều nói chuyện với gia đình cũng gần nữa năm thì ba mẹ cho mình thử nghiệm, thứ 2 là  đơn giản là mình trẻ có ý tưởng và quan trọng mình dám làm, dám chấp nhận kết quả nó hay không”, anh Đoàn Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Từ chính những nỗ lực của mỗi người đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, nhờ đó đời sống các gia đình được nâng lên góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Một năm cũ qua đi, chào đón những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Hy vọng rằng, trong năm Kỷ hợi sẽ là một năm thành công, sung túc và hạnh phúc cho những người tuổi Hợi nói riêng và 12 con giáp nói chung.

Thúy Diện, Duy Linh , Huy Toàn

Trả lời