Xuân Kỷ Hợi đang về trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước, đây là mùa xuân thứ tám Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bức tranh nông thôn trong mùa Xuân càng tươi mới, khởi sắc hơn bởi những điểm sáng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu ngày một nhân rộng nhiều thêm, mang sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trên mỗi làng quê Gia Lai yêu dấu.

Trở lại Plei Bông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) trong những ngày đầu năm 2019, cảm nhận đầu tiên đó là không khí đón xuân mới Kỷ Hợi như rộn ràng, tươi vui hơn. Sắc thắm của cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời trên các con đường làng hòa lẫn những sắc hoa xuân vừa được chăm trồng trên các con đường được chọn xây dựng kiểu mẫu….Với người dân Plei Bông, xuân này khác hẳn những xuân qua bởi đây là mùa xuân thứ 2 làng đón tết trong niềm vui hân hoan làng đạt chuẩn NTM. Plei Bông ngập tràn tiếng cười vui, sự no ấm, bình yên hiện hữu trong từng mái nhà, sắc xuân đang len lỏi khắp một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.
Ông Đinh Tuy – Bí thư Chi bộ Plei Bông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện vui vẻ nói: “Nhà nước đầu tư xây dựng Nông thôn mới, đến nay đời sống của bà con đã tương đối ổn định, tình hình ANCT được giữ vững, tình hình phát triển kinh tế cũng tốt. Tết này bà con rất vui vẻ đón tết trong ấm no, hạnh phúc”.
Cũng ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, để giúp đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar ở làng Cheng Leng kịp đón Xuân Kỷ Hợi, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chạy đua với thời gian để di dời những ngôi nhà trên núi cao 1.000m về làng Hek, nơi đã được xã và huyện quy hoạch xây dựng làng nông thôn mới. Bây giờ thì làng mới đẹp như một khu phố nhỏ đã sẵn sàng để đón Xuân về.
Ông Nay Beng, Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Đến giờ phút này bà con rất là phấn khởi khi nhìn thấy kết quả của mình đã đạt được. Vì vậy trong công tác vận động trồng rau, trồng cây, làm nhà vệ sinh hiện tại ở làng Hek đã có nhiều thay đổi, như chúng ta thấy trong làng chỗ nào cũng đẹp hết, bà con rất tin tưởng vào Đảng và chính quyền địa phương”.
Ngược lên huyện Chư Pah, hơi thở mùa Xuân cũng đang ngập tràn trong từng ngóc ngách của các thôn làng và nếp nhà sàn của đồng bào DTTS. Chương trình MTQG xây dựng NTM đã góp phần làm đổi thay bộ mặt thôn làng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây. Đến làng Bui, xã Nghĩa Hưng vào những ngày cuối năm âm lịch, không khí chuẩn bị Tết cũng đang khẩn trương, nhộn nhịp. Có thể nói, yếu tố làm nên thành công trong chương trình xây dựng NTM ở đây chính là địa phương biết huy động được sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.
Chị Phạm Thị Thoa, Bí thư Chi bộ làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah không dấu được niềm vui khi nói về việc xây dựng làng nông thôn mới: “Để xây dựng đường giao thông, chúng tôi đã vận động bà con dỡ hàng rào để mở rộng mặt đường, trong đó có những hộ hàng rào đã xây kiên cố nhưng cũng đồng lòng tháo dỡ trên 1000m để làm đường. Đặc biệt được sự đồng tình của người dân và các ban ngành, làng Bui đã có điều kiện triển khai nhiều việc thành công để hoàn thành việc xây dựng làng Nông thôn mới”.
Đã 8 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM được triển khai và đã mang lại nhiều diện mạo mới cho các vùng nông thôn trong tỉnh. Giờ đây trên các làng quê NTM, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu như điện-đường-trường-trạm-nước vệ sinh được đầu tư xây dựng đã tạo đà phát triển KT-XH và tăng sự hưởng thụ trực tiếp cho người dân.
Nếu như ở phố thị trung tâm, Tết đến Xuân về lộng lẫy bởi ánh đèn đủ loại sắc màu và tấp nập bởi chuyện mua bán, giao lưu hàng hóa… thì ở các làng nông thôn mới, Tết đến xuân về trong sự yên bình, trong nắng mai vàng tươi thắm của màu cờ, hoa rạng rỡ, ấm áp yêu thương. Xuân no ấm đang về trên những vùng quê nông thôn mới của Gia Lai, hiện hữu những bức tranh quê nhiều màu sắc tươi thắm đang điểm tô cho mùa Xuân Kỷ Hợi 2019 thêm rạng ngời, bình yên và hạnh phúc./.
Quốc Anh, Minh Trí