Trong những thời khắc thiêng liêng chào đón mùa Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc, mỗi chúng ta càng phấn khởi, tự hào bởi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ngày càng đổi mới, phồn vinh, giàu đẹp, quốc thái dân an. Việt Nam ngày càng rạng rỡ trên trường quốc tế. Hòa nhịp phát triển ấy của đất nước, Gia Lai không ngừng khởi sắc, đổi thay, thể hiện tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, thi đua, sáng tạo của cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương để có những mùa Xuân thắng lợi, tràn đầy xung lực mới, hy vọng mới.

Mỗi mùa Tết đến Xuân về, từ thành thị đến nông thôn trên quê hương Gia Lai càng căng tràn sức sống mới. Nhà nhà vui vẻ, phấn khởi đón mùa Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc bởi cuộc sống ngày càng “đơm hoa kết trái”, hạnh phúc, ấm no.
Ông Đinh Danh – Xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai khẳng định: “Trong các thời kỳ, nhân dân xã Krong luôn một lòng thủy chung với cách mạng. Nhân dân ở đây rất phấn khởi vì luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ phát triển sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Tiếp tục khẳng định tập thể đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, trong năm 2018 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt được những thành tựu rất quan trọng. Kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững. Tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 22.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD. Có 58 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư trong năm với tổng vốn đăng ký 6.108 tỷ đồng, trong đó 32 dự án đã hoàn thành và đưa vào sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực văn hóa – xã hội ở tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm còn 10,04%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng/năm, tăng 15,36 triệu đồng so với năm 2015; đã có 60 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Tô Văn Chánh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Trong năm 2018, huyện Krông Pa đã thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 5%.Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư ở địa phương đạt được những kết quả quan trọng, nhất là đã quy hoạch từng bước đầu tư xây dựng các công trình về điện mặt trời nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển”.
Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai trao đổi: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện Chư Prông không ngừng phát huy truyền thống của huyện Anh hùng, luôn đoàn kết thi đua, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2018, huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc”.
Năm 2018 cũng đánh dấu những kết quả quan trọng của tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính tự, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong hệ thống chính trị các cấp được chỉ đạo khắc phục. Đặc biệt, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát cơ sở để chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, qua đó thể hiện vai trò nêu gương trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân, qua đó càng tăng cường sự gần gũi, gắn kết giữa Đảng và nhân dân.
Ông Đinh Xoan – Làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai phấn khởi nói: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên đến làng chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Nay chỗ ở và việc làm ăn, phát triển sản xuất của người dân ở đây đã ổn định, bà con rất phấn khởi”.
Đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao và tinh thần nghiêm túc của cán bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên đạt được những kết quả quan trọng. Đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.
Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá: “Gia Lai rất nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Những kết quả Gia Lai đạt được có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đặc biệt, Gia Lai thực hiện nghiêm túc những gợi ý, kết luận của Trung ương đối với tỉnh về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đã chỉ đạo xử lý kịp thời một số vụ việc, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân”.
Như một sự hòa hợp kỳ diệu, Đảng ta sinh ra vào mùa Xuân, đã soi đường chỉ lối, mang đến dân tộc Việt Nam những mùa Xuân bất tận. Hòa cùng khí thế cả nước Mừng Đảng, mừng Xuân mới, phấn khởi, tự hào bởi những thành tựu rất quan trọng đã đạt được trong năm qua, cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 – năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn vinh và giàu mạnh./.
Hà Đức, R’Piên