Ngoài những nét đẹp mang đậm giá trị văn hóa lịch sử, thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ cũng là một trong những đặc trưng làm nên sức cuốn hút riêng cho ngành du lịch của tỉnh Gia Lai. Ở vùng biên giới Ia Grai, những nét đẹp hoang sơ gắn kết với các điểm du lịch sinh thái, cùng câu chuyện về làng chài trên cao nguyên đang là điểm đến mới thu hút nhiều du khách khám phá, đặc biệt là vào những ngày lễ, Tết. Mùa Xuân này, lòng hồ Sê San đang bắt đầu nhịp sống mới, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho phát triển loại hình du lịch sông nước.

Thật thú vị khi được hòa mình vào khung cảnh sông nước mênh mông của lòng hồ Sê San.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho thác Mơ.
Dừng chân trên những chiếc bè giữa lòng hồ, ghé thăm người dân làng chài và thưởng thức đặc sản tươi ngon…
Tour du lịch khám phá lòng hồ Sê San đang là điểm đến được nhiều người lựa chọn. Với lợi thế về phát triển du lịch người dân nơi đây cũng đã bắt đầu chú trọng đầu tư các dịch vụ phục vụ khách tham quan. Và đặc biệt dòng Sê San đã đã ban tặng cho người dân mưu sinh trên lòng hồ nhiều đặc sản cá được du khách rất ưa chuộng.
9 năm gắn bó nơi làng chài này, năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Kiều có một cái Tết đầm ấm trên bờ khi căn nhà mới vừa hoàn thành. Vợ chồng chị bắt đầu có những bước đi mới trong phát triển kinh tế đó là khai thác du lịch trên lòng hồ. Đầu tư làm nhà bè nổi, thuyền phục vụ khách tham quan, mỗi tháng gia đình chị cũng đón 5-7 đoàn khách ghé thăm và thưởng thức đặc sản lòng hồ. Đặc biệt, nhiều loại cá đặc sản nơi đây đã mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân làng chài. Với món bánh tráng cá cơm chỉ có ở Sê San, chị Kiều cho biết 1 tháng tiêu thụ 500-700 bánh. Cá tươi ngon nên khách ở các tỉnh, thành đặt hàng thường xuyên.
Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều – Làng chài Sê San, huyện Ia Grai nói: “Cá là đặc sản ở đây, du khách rất thích nên mua đặt hàng gửi đi, gửi về Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Dịp Tết bán chạy hàng lắm. Ở đây khách du lịch đến nhiều, dịp lễ cũng 2-3 đoàn. Nhà mình mới chỉ có 1 bè ngày lễ tết không có chỗ cho khách, sắp tới sẽ đầu tư thêm bè, đầu tư thêm thuyền đón khách đi thác Mơ”.
Sau nhiều năm sống cảnh sông nước, những chiếc bè của hơn 30 hộ dân làng chài giờ đây đã bắt đầu mở rộng để phục vụ du khách.
Thấy tiềm năng khai thác du lịch lòng hồ, một số người dân địa phương đã đăng ký mở dịch vụ phục vụ khách tham quan lòng hồ.
Anh Phan Văn Thao – Xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Mình mới đăng ký làm dịch vụ mấy tháng nay. Mình mở ra phải có ca nô đưa khách đi thác Mơ, làng chài, nhà có dịch vụ bán cá sông khách đi chơi rồi về ăn uống. Tour phục vụ khách đi canô từ bến sông lên thác Mơ dọc về làng chài là 1,5 triệu đồng”.
Không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lòng hồ Sê San mà người dân địa phương đã bắt đầu kết nối các điểm đến phục vụ du khách. Với vườn trái cây rộng 5 ha, vào mùa cam chín, gia đình ông Nguyễn Xuân Dương ở làng Lân, xã Ia O luôn mở cửa để đón khách đến tham quan, hái quả. Ngoài ăn uống thoải mái tại vườn, khách có nhu cầu mua về với giá bình quân 25.000 đồng/kg.
Chị Nguyễn Thị Thúy – Huyện Ia Grai cho biết: “Mỗi lần có bạn bè ở các nơi tới mình dẫn vào thác Mơ, nhà bè nuôi trồng thủy sản, dẫn đến vườn cam người ta có quà trái cây sạch mang về. Đi tham quan cảnh tự nhiên, mọi người đều rất thích”.
Xây dựng đề án quy hoạch các điểm du lịch, kêu gọi đầu tư, xã hội hóa hoạt động du lịch cộng đồng… là những việc đang được huyện Ia Grai đẩy mạnh để phát huy có hiệu quả lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch ở địa phương.
Trao đổi về hướng phát triển du lịch tại địa phương, ông Dương Mah Tiệp – Chủ tịch UBND huyện Ia Grai nói: “Huyện đã phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư xúc tiến những hoạt động kêu gọi vào lĩnh vực du lịch. Nhiều đoàn đến khảo sát và đánh giá rất cao. Hiện nay các nhà đầu tư đang xây dựng đề án để khai thác du lịch tại huyện. Huyện đã đăng ký với tỉnh loại hình homstay để nhân dân cùng tham gia và phát triển du lịch. Thời gian tới huyện sẽ đề xuất với tỉnh về việc quy hoạch các đảo trên lòng hồ Sê San làm điểm nghỉ chân trên lòng hồ và có sản phẩm du lịch cụ thể, tạo điểm đến hấp dẫn ngay cạnh thành phố Pleiku”.
Với ý tưởng kết nối các điểm đến theo một vòng khép kín, tuor du lịch trải nghiệm kết hợp với ẩm thực đặc trưng hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn trong tương lai trên huyện vùng biên giới Ia Grai./.
Kim Châu, Duy Linh