Quốc Môn – Niềm tự hào và cú hích cho sự phát triển

Cập nhật 22/1/2019, 15:01:56

Như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa, chúng ta chính thức chia tay năm cũ, chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019. Niềm vui mừng Xuân mới như được nhân lên khi Quốc môn – công trình trọng điểm quốc gia tại cửa ngõ biên giới huyện Đức Cơ giáp với nước bạn Campuchia cũng đã kịp hoàn thành đúng vào thời điểm này khi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hân hoan chào mừng Xuân mới. Đây thật sự là món quà mừng Xuân đặc biệt ý nghĩa đối với tỉnh Gia Lai, đánh dấu sự khởi đầu một năm mới đầy hứa hẹn.

Chính thức khởi công xây dựng vào tháng 8-2016, Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa ở cửa ngõ vào Việt Nam từ nước bạn Campuchia. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Công trình Quốc môn được thiết kế theo kiến trúc nhà rông, một trong những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây nguyên, đồng thời biểu tượng tại vị trí Quốc huy cũng là biểu tượng của đồng bào Tây Nguyên. Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị rất quan trọng, khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc của một quốc gia, đồng thời thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam – Campuchia đã được gìn giữ, vun đắp từ nhiều năm qua và ngày càng bền chặt. Công trình hoàn thành không những mang ý nghĩa về chính trị , còn thể hiện niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Ông Phạm Văn Binh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: “Quốc môn là cổng quốc gia, mang đậm nét văn hóa dân tộc, thể hiện độc lập dân tộc và tình đoàn kết với nước láng giềng. Quốc môn được xây dựng trên tinh thần đó trong một chuỗi hệ thống cột mốc quốc gia, hệ thống cổng quốc gia. Khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc. Công trình thể hiện nét văn hóa ở chỗ mô hình kiến trúc của Quốc môn như một nhà rông. Đây là điểm đến tham quan lý tưởng. Đồng thời với xây dựng Quốc môn, theo chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban phải làm thế nào để cột mốc quốc gia, quốc môn, Trạm kiểm soát liên hợp, Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Đồn 721 và hệ thống hạ tầng phát huy được hết công năng”.

Quốc môn là một trong những công trình trọng điểm trong quy hoạch của Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng cơ sở đã và đang được đầu tư hoàn thiện, kinh tế ngày càng phát triển nhờ cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo nên diện mạo mới khang trang, xứng tầm của một cửa khẩu quốc tế. Vì vậy, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Quốc môn hứa hẹn sẽ thu hút du khách tham quan và là điểm du lịch mới của địa phương.Thời gian qua, nhất là thời điểm khi công trình bước vào giai đoạn cuối đi vào vào hoàn thiện đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Anh Sarry Dilux- Tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia cho biết: “Hôm nay tôi cùng gia đình mình đi tham quan, du lịch qua Việt Nam. Cổng Quốc môn của Việt Nam rất đẹp nên mọi người cũng muốn chụp ảnh lưu niệm ở đây. Chúng tôi rất vui khi đến đây”.

Bà Chin Nho- Tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia cũng nói: “Hôm nay con trai tôi đưa qua Việt Nam tham quan. Đến đây chúng tôi rất xúc động và cảm giác rất gần gũi với Việt Nam”.

Không chỉ mang ý nghĩa của một cửa ngõ quốc gia, Quốc môn còn hứa hẹn sẽ là điểm tham quan du lịch lý tưởng đối với du khách trong nước và quốc tế.Từ đó sẽ mở ra cho Gia Lai nhiều cơ hội mới về thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu để khai thác lợi thế về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ vốn còn rất nhiều tiềm năng. Đây cũng là một trong những khu vực đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, ưu tiên đầu tư cũng như áp dụng nhiều cơ chế thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Ngoài ra, Gia Lai đang trong quá trình xây dựng chính sách đặc thù đối với Khu kinh tế cửa khẩu để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội khu vực cửa khẩu phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của cửa khẩu quốc tế. Các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ được tạo đà phát triển, góp phần thay đổi diện mạo của một cửa khẩu khang trang, sầm uất và mỗi một mùa xuân mới về, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh sẽ được ghi dấu đậm nét vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời