Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Cập nhật 15/1/2019, 09:01:47

Tình trạng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra khá phổ biến. Ngoài sự chủ quan, coi nhẹ việc bảo vệ tính mạng của bản thân thì còn có sự nuông chiều của chính các bậc làm cha, làm mẹ khi sẵn sàng bỏ tiền mua xe phân khối lớn cho con em điều khiển, dù chưa đến tuổi trưởng thành. Tình trạng này khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh này tại các tuyến đường liên thôn, liên xã tại Kông Chro. Dù biết việc không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4….. là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, song không ít thanh thiếu niên tại đây vẫn cố tình vi phạm.

Một thanh niên cho biết: Hầu hết thanh thiếu niên trong làng đều chưa có giấy phép lái xe và tham gia giao thông theo thói quen, ít quan tâm tới việc phải chấp hành nghiêm các quy định nhằm phòng ngừa rủi ro do tai nạn giao thông gây ra.

Anh Đinh Văn Dương – Làng TPé 1, xã Chơ Glong, Kông Chro, Gia Lai chống chế cho vi phạm của mình: “Đi nó tiện, không quen đội mũ. Mỗi người một sở thích, đội nhiều đầu tóc bị hư”.

Thượng úy Hồ Hữu Thành – Đội phó phụ trách Đội CSGT Công an huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đa số đồng bào dân tộc thiểu số ở đây tham gia giao thông theo thói quen. Chế tài xử lý những người tham gia giao thông chưa đủ tuổi thì rất là khó, chủ yếu là cảnh cáo”.

Qua ghi nhận, ngoài một bộ phận thanh niên thường xuyên vi phạm thì nhiều em dù chưa đến tuổi trưởng thành, cũng chưa từng một ngày học để nắm các quy định của Luật Giao thông đường bộ nhưng vẫn được cha mẹ mua sắm cho xe phân khối lớn để tham gia giao thông. Đây được xem là nguyên nhân khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết: “Ở đây có tình trạng các phụ huynh, cha mẹ chiều chuộng con quá, khi có tiền là mua xe cho con như thế. Vì vậy đối với tình trạng này thì chúng tôi đã trao đổi với các địa phương tăng cường công tác giáo dục để cho người dân có ý thức hơn, đặc biệt là các phụ huynh trong việc ngăn chặn các trẻ em chạy các xe máy khi không có giấy phép lái xe hoặc đi xe độ chế”.

Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đề nghị các địa phương cả nước tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm nhằm chấn chỉnh tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, nhất là tại địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc làm cần phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm kiềm chế tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời