Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các hộ nghèo luôn nhận được sự hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước và xã hội thông qua các nguồn quỹ như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “An sinh xã hội” và nhiều chương trình hỗ trợ lồng ghép khác. Sự giúp đỡ cần thiết này đã kịp thời đến với người nghèo, giúp họ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định đời sống.

“An cư, mới lạc nghiệp”, do vậy thời gian qua, thị xã Ayun Pa rất quan tâm việc xây dựng nhà đại đoàn kết để tặng cho người nghèo. Trong quá trình xây dựng nhà cho người nghèo, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã đã huy động sức mạnh cộng đồng, dòng họ cùng chung tay giúp đỡ tiền, hiện vật, ngày công lao động để các căn nhà được xây dựng vững chắc hơn.
Ông Nguyễn Phú – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Bằng nhiều giải pháp trong đó huy động mọi nguồn lực các tổ chức, các nhân, cán bộ công chức, doanh nghiệp đều tham gia. Trong năm nay, chúng tôi đã huy động trên 800 triệu,số tiền này tập trung cho việc xây nhà cho người nghèo, và có thể thấy đây là món quà hết sức ý nghĩa. Nó không chỉ giúp cho người nghèo có nơi ăn, chốn ở mà còn tạo điều kiện để hàa hòa nhập cùng cộng động, xã hội phát triển…
Cùng với việc xây dựng nhà đại đoàn kết, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” được phân bổ và qua huy động, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã triển khai cấp phát nhiều giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ nghèo; đồng thời chính quyền địa phương đã cử cán bộ khuyến nông trực tiếp tới thôn làng để hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc, nhờ đó những gia đình nghèo đã có thêm nguồn thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Bà Nay H’Kleo – Bôn Phu Ama Miêng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Trước đây nhà không nuôi con gì hết, nhưng được hỗ trợ cấp trên cho dê nuôi, nhà mình nay đã có 8 con dê rồi, sang năm sẽ nhiều hơn nữa, mình sẽ cố gắng nuôi cho tốt để có tiền, không còn nghèo nữa”.
“Để các hộ nuôi dê đạt hiệu quả lai Trước khi cấp dê UBMTTQVN xã Ia Rtô cũng xuống tận nhà để hướng dẫn cho bà con cách làm chuồng, chăm sóc, sau khi giao dê và tiếp tục phối hợp với cán bộ nông nghiệp của huyện để hướng dẫn cho bà con. Đến nay thì có thể thấy nguồn lực hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, có nhà đàn dê đã sinh sản 5 đến 10 con, nhà gia đình đã bán dê lấy tiền mua bò và phục vụ sản xuất”, Ông Huỳnh Thanh Thọ – Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai trao đổi thêm.
Nhờ triển khai lồng ghép nhiều chương trình dự án về giảm nghèo, kết hợp với những giải pháp thực tế phù hợp với thực tiễn, tỷ lệ hộ nghèo ở thị xã AyunPa giảm nhanh qua từng năm và hiện nay chỉ còn 7%.
Bằng những bước đi phù hợp, chương trình giảm nghèo của thị xã Ayun Pa đã và đang nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận cao của nhân dân góp phần khơi dậy nhiều cách làm hay, sáng tạo, từng bước tạo nên sự chuyển biến từ nhận thức đến vấn đề giải quyết công ăn việc làm và thu nhập của người nghèo, nhằm đảm bảo chương trình xóa đói, giảm nghèo được bền vững./.
Ngọc Ánh, Piên