Sáng ngày 3/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và chỉ đạo Hội nghị, cùng chủ trì Hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên.

Năm 2018 chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của ngành nông nghiệp với kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản đạt kỷ lục trên 40 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, được xem là cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Với mục tiêu: Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỷ USD. Tăng trưởng GDP của ngành đạt trên 3%; có 50% xã và ít nhất 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Đối với ngành nông nghiệp Gia Lai, năm 2018 tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 27.054 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 5,51% so với cùng kỳ năm 2017. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2019 Gia Lai phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản đạt 28.540 tỷ đồng, tăng 5,49% so với ước thực hiện năm 2018.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm 2018 ngành nông nghiệp đã đạt kết quả vượt bậc, nhất là đời sống người dân được nâng lên. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu: Ngành nông nghiệp phải phấn đấu trong 10 năm nữa, Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất, riêng lĩnh vực chế biến nông sản, phải vào tốp 10 của thế giới. Gợi ý các giải pháp để thực hiện mục tiêu trong năm 2019 của ngành nông nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh, việc đầu tiên là phải có thể chế pháp luật tốt, phải xóa bỏ những quy định lạc hậu để nông nghiệp Việt Nam có bước tiến. Tiếp đó là tái cơ cấu mạnh mẽ hơn mô hình tăng trưởng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; làm tốt hơn nữa công tác thị trường, xây dựng thương hiệu trong nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học, đặc biệt là ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Thủ tướng cũng đề nghị ngành nông nghiệp, các bộ ngành liên quan và các địa phương cần theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động làm công tác tham mưu chỉ đạo ứng phó với thiên tai, không để bị động bất ngờ… Thủ tướng tin tưởng rằng sự đầu tư vào nông nghiệp cùng với hành động, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt của ngành nông nghiệp sẽ đóng góp vào thành công của nông nghiệp Việt Nam năm 2019./.
Lê Thư, Duy Linh