Chư Sê đẩy mạnh tái canh cây cà phê

Cập nhật 04/1/2019, 13:01:53

Là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Chư Sê với tổng diện tích toàn huyện là trên 10.000 ha. Tuy nhiên, nhiều diện tích cà phê trên địa bàn huyện Chư Sê đã già cỗi do người dân khai thác nhiều năm hoặc sử dụng giống kém chất lượng nên năng suất, sản lượng ngày càng giảm mạnh. Do đó, thời gian qua, huyện Chư Sê đã đẩy mạnh tái canh cà phê và phấn đấu đến năm 2020 sẽ tái canh hết diện tích đã già cỗi, kém năng suất.

Theo thống kê, toàn huyện Chư Sê có gần 900 ha cà phê già cỗi, kém năng suất cần được tái canh. Trước tình hình đó, địa phương đã vận động và có những cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân đẩy nhanh quá trình tái canh. Nhờ đó, mà trong 2 năm qua, diện tích cà phê tái canh của huyện Chư Sê luôn đạt cao. Cụ thể: năm 2017 tiến hành tái canh được gần 480 ha, đạt 165% kế hoạch tỉnh giao; năm 2018, tái canh được được gần 360 ha, vượt gần 35% kế hoạch giao.

Ông Nguyễn Văn Thương – Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Phòng NN&PTNT đã triển khai cho các xã hướng dẫn bà con triển khai đăng ký tái canh diện tích cà phê già cỗi chuyển sang diện tích có năng suất, chất lượng cao hơn. Huyện có cơ chế hỗ trợ giống chất lượng cao cho người dân; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT thực hiện chính sách cho vay vốn tái canh đối với những hộ có nhu cầu và có đủ điều kiện theo yêu cầu”.

Tuy nhiên, các hộ dân cũng gặp nhiều khó khăn khi triển khai tái canh. Một phần, cà phê là cây trồng chủ lực của nhiều gia đình nên không thể triển khai tái canh đồng loạt. Mặt khác, việc tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Qua thống kê, trong hơn 2.000 hộ đã triển khai tái canh cà phê ở huyện Chư Sê chỉ có 12 hộ đủ điều kiện vay vốn với số tiền gần 850 triệu đồng nên cũng ảnh hưởng đến quá trình tái canh cà phê trên địa bàn.

Ông Đoàn Mạnh Tuyển, Thôn Bầu Jút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Nhà tôi có 1,5 ha nhưng nếu tái canh cùng một lúc thì nguồn thu của gia đình bị thụt giảm; và tới đây sẽ tiến hành tái canh 1 nửa diện tích và năm tới sẽ tái canh thêm một nửa nữa. Song thực tế việc tiếp cận với nguồn vốn tái canh chính sách của Nhà nước đến với người dân gặp nhiều khó khăn. Cái cụ thể thì chúng tôi đã được nghe hướng dẫn song sổ đỏ để mà thế chấp thì chúng tôi đã vay hết ngân hàng rồi”.

Hiện nay, huyện Chư Sê đang tiến hành triển khai các bước để đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu giao tái canh cà phê trong năm 2019 là gần 260 ha.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thương, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Sê, Gia Lai trao đổi: “Hiện nay Phòng NN&PTNT đã có văn bản đề nghị các xã yêu cầu các thôn, làng tuyên truyền các hộ dân đăng ký tái canh diện tích cà phê năm 2019 để các cơ quan đi thẩm định và có các chính sách hỗ trợ cho người dân; phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc tái canh cà phê trên địa bàn huyện”.

Theo khuyến cáo chung của ngành Nông nghiệp, nhằm đảm bảo chỉ tiêu tái canh cà phê trong năm 2019, trong tháng 1 này, cùng với việc rà soát, thống kê diện tích cụ thể thì các địa phương cần triển khai ngay việc ươm các loại giống thường sử dụng lâu nay như TRS1, TR4… để kịp thời cấp cho người dân triển khai tái canh trước mùa mưa./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời