Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng tiến tới phát triển kinh tế rừng bền vững là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Gia Lai đã và đang đẩy mạnh thực hiện. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai trồng rừng và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phủ xanh đồi núi trọc và nâng cao thu nhập kinh tế cho người dân.

Trong năm 2018, toàn tỉnh Gia Lai ước trồng mới được 7.000 ha rừng, đạt 100% kế hoạch, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2017. Điều đáng mừng đó chính là sự thay đổi trong nhận thức của người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số đối với lợi ích thiết thực của việc trồng rừng và nhận khoán bảo vệ rừng. Chính sự cộng đồng trách nhiệm của người dân nên nhiều ha đất rừng trải dài các sườn núi khắp các địa phương nay đã phủ một màu xanh tươi mới.
Anh Đinh Văn Cao, làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ cho biết: “Đất rừng càng ngày càng cạn kiệt nên tôi cùng bà con cố gắng trồng rừng. Thứ nhất để che phủ lại rừng, lấy lại màu xanh cho rừng. Thứ hai là sau này mưa lớn thì chống được nước lũ. Thứ ba, sau vài năm nữa là sẽ có thêm nguồn thu”.
Công tác trồng rừng đã và đang được các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện với rất nhiều cách làm hay, hiệu quả. Chính quyền địa phương, các hội đoàn thể thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trực tiếp hỗ trợ vận chuyển cây giống, hướng dẫn cho bà con kỹ thuật trồng chăm sóc và bảo vệ rừng. Nhờ đó, trong năm 2018, hầu hết tỷ lệ trồng rừng của các địa phương trong tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu.
Ông Rơ Ma Thuyên – Phó Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện trao đổi: “Năm 2018, xã được giao chỉ tiêu 31ha, nhưng đến thời điểm này chúng tôi đã trồng vượt chỉ tiêu. Hiện tại cây còn nhỏ chúng tôi cho bà con xen canh trồng màu nhưng xã thành lập các đội để giám sát hướng dẫn, đặc biệt là vào mùa khô, bà con phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiến hành phát thực bì, bảo vệ chống cháy”.
Song song với việc trồng rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng cũng đang được chính quyền các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh phối hợp với người dân thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Ông Trần Quang Thái – Trạm trưởng trạm kiểm lâm số 1, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nói: Nhờ có chương trình dịch vụ môi trường rừng, chúng tôi đã thành lập các tổ quản lý bảo vệ rừng giao cho chính bà con trong làng đảm nhiệm, bà con rất là phấn khởi khi có nguồn lợi từ rừng, và công tác phối hợp với kiểm lâm để bảo vệ rừng được bà con thực hiện rất tốt.
Những tín hiệu vui từ kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trong năm 2018 là tiền đề quan trọng để Gia Lai hoàn thành mục tiêu nâng cao phát triển kinh tế từ rừng./.
Ngọc Ánh, Piên