Là một trong những huyện nghèo của tỉnh, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp ít, song 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Krông Pa đạt và vượt cao so gần gấp đôi so với dự toán tỉnh giao.

Năm 2018 huyện Krông Pa được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 18,9 tỷ đồng, huyện giao 19,4 tỷ đồng và cục thuế giao phấn đấu đạt 22,5 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành dự toán được giao, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thu nợ thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh có số nợ thuế lớn. Đồng thời hạn chế phát sinh thêm nợ mới. Giao dự toán thu từng quý đến các đội thuế và chỉ đạo các đội thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, phí và lệ phí. Thực hiện phân tích đánh giá công tác thu, đề ra các giải pháp thu hàng tháng, hàng quý. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi và không gây phiền hà, nhũng nhiều cho người nộp thuế.
Ông Lã Thượng Thanh – Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Tây Nguyên cho biết “Ngành thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp rất nhiều, cải cách các thủ tục hành chính nên mọi công việc rất thuận lợi dễ dàng. Ngược lại là doanh nghiệp chúng tôi cũng luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế vì qua đó cũng thể hiện uy tín của doanh nghiệp….”
Do nguồn thu của địa phương hạn chế, chủ yếu là thu từ hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác cát, mua bán nông sản, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ khoán ít có biến động, một số doanh nghiệp không phát sinh doanh thu. Để đảm bảo nguồn thu, Chi cục Thuế huyện đã tăng cường công tác quản lý thuế, thường xuyên nắm bắt tình hình và có dự báo, đánh giá sát đúng tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế để có sự tham mưu, chỉ đạo điều hành thu ngân sách hiệu quả. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận của người nộp thuế đối với nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
Ông Đặng Văn Bảy – GĐ Công ty TNHHMTV Anh Tuấn, Krông Pa trao đổi “Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, được quan tâm tạo điều kiện để hoạt động thì phải có nghĩa vụ thuế. Năm nào DN chúng tôi cũng nộp đúng, nộp đủ, chưa khi nào chậm trễ. Năm nay đóng thuế khoảng 1,5 tỷ vì công trình nhiều…”
Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, nên năm 2018, Chi cục thuế huyện Krông Pa đã thu ngân sách đạt trên 31,6 tỷ đồng, bằng 167% so với kế hoạch pháp lệnh và bằng 163% so với kế hoạch HĐND huyện giao. Các nguồn thu đạt cao là thu từ doanh nghiệp, thu tiền sử dụng đất, khai thác khoáng sản….
Ông Nguyễn Ân- Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết “Sở dĩ đạt được kết quả cao như vậy là do có nhiều nguồn thu phát sinh từ cá nhân và nhóm cá nhân, thu doanh nghiệp vãng lai, phát sinh thu từ khai thác khoáng sản và tiền sử dụng đất….”
Kết quả thu ngân sách đạt cao là cơ sở để huyện Krông Pa có thêm nguồn lực triển khai các chương trình, dự án, đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề triển khai thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương trong những năm tới./.
Mỹ Linh – Viễn Khánh