Biến nắng thành điện

Cập nhật 02/1/2019, 07:01:50

Điện mặt trời là loại năng lượng sạch, giá thành sản xuất không biến động theo giá nguyên liệu đầu vào như các dạng năng lượng truyền thống khác. Với điều kiện đặc thù của địa phương và định hướng của tỉnh Gia Lai về phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã và đang đến với Krông Pa để biến nắng thành điện.

Đến cuối năm 2018, tỉnh Gia Lai đã cho 17 doanh nghiệp đến khảo sát và lập quy hoạch đưa vào đầu tư dự án phát triển điện mặt trời tại Krông Pa với 19 dự án, tổng công suất trên 1.000 MWp. Trong đó, dự án của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai có quy mô 65 MWp, tổng vốn đầu tư 1.428 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 3/2017 và đã phát điện vào tháng 11/2018. Dự án đứng chân trên địa bàn xã Chư Gu, tổng diện tích sử dụng là 76 ha, chủ yếu là đất trồng, đồi núi trọc.

Anh Trần Danh Bảo, Giám đốc Nhà máy Điện mặt trời TTC Krông Pa nói: “Theo đánh giá, Krông Pa là vùng có bức xạ mặt trời khá là tốt nên Công ty  đầu tư Nhà máy tại đây. Hiện nhà máy đã hòa lưới điện quốc gia vào ngày 4/11/2018 và sản lượng điện phát được bình quân từ 5 đến 8 tiếng một ngày mang lại hiệu quả cho Công ty cũng như huyện Krông Pa.”

Hiện nay, dự án của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên đang làm công tác giải phóng mặt bằng và ký kết với các nhà thầu triển khai thi công; 3 dự án khác của Công ty cổ phần Điện lực LICOGI 16, Công ty TNHH MTV Trang Đức (cùng công suất 49 MWp), Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na (17 MWp) đang tiếp tục trình Bộ Công thương phê duyệt; 14 dự án khác đang khảo sát, nghiên cứu đầu tư và hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, các dự án Nhà máy Điện mặt trời ở Krông Pa sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương, như thu hút lao động, thực hiện an sinh xã hội, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo; đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Ông Tô Văn Chánh – Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: Đối với địa phương đây là 1 thế mạnh để phát triển kinh tế gắn với tận thu ngân sách, giải quyết việc làm, bên cạnh đó là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Có thể nói, thế mạnh của huyện là nắng và gió, 1 năm có hơn 2.700 giờ nắng, ngoài ra còn có 1 vài điểm có thể phát triển điện gió. Đây là năng lượng sạch được thế giới khuyến khích phát triển. Do đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Krông Pa rất phấn khởi và tiếp tục đề nghị tỉnh phê duyệt quy hoạch để địa phương phát triển công nghiệp điện năng.”

Tận dụng để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các lĩnh vực khác về công nghiệp. Bởi so với thủy điện thì hiệu quả sử dụng đất trên một đơn vị diện tích của điện mặt trời là rất cao. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền huyện Krông Pa xem đây là tiềm năng lớn của địa phương và có những chính sách ưu tiên phát triển.

Chia tay Krông Pa trong một ngày đầu năm mới đầy nắng và gió. Hy vọng trong tương lai không xa, các dự án này sẽ biến Krông Pa trở thành một trong những trung tâm năng lượng tái tạo lớn của Việt Nam. Để tất cả vì một hành tinh xanh hôm nay và mai sau!

Quốc Anh – Minh Trí.

Trả lời