Với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, trong năm 2018, các cấp bộ đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng, lắp đặt các điểm vui chơi cho thiếu nhi tại các trường tiểu học còn nhiều khó khăn. Đây là một hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi an toàn, thú vị cho các em.

Từ khi Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm trao tặng khu trò chơi mới này, giờ ra chơi tại Điểm trường làng Ngol thuộc Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Trà Bá, thành phố Pleiku trở nên đông vui, rộn vang tiếng cười của học sinh. Các em học sinh như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, thỏa thích vui đùa bên nhau với những trò chơi vừa đẹp mắt lại an toàn.

Em Rơ Mah H’Dư – Lớp 5.5, Trường TH Lê Hồng Phong, TP Pleiku vui vẻ nói: “Ở làng em không có khu vui chơi, bây giờ có đồ chơi mới như thế này, chúng em vui lắm”.
Niềm vui, nụ cười của trẻ thơ khi được tham gia vào những hoạt động bổ ích là động lực để các tổ chức đoàn thanh niên xây dựng nên những điểm vui chơi như thế này. Ngoài những dụng cụ mới được lắp đặt, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tận dụng vật liệu đã qua sử dụng, thậm chí là mảnh gỗ, lốp xe máy, lốp xe ô tô để tạo nên các trò chơi hấp dẫn. Với hình thức này, trong năm 2018, đã có 52 điểm vui chơi được xây mới, lắp đặt.
Em Lâm Thị Cẩm Tiên- Trường TH Nguyễn Đức Cảnh, xã Diên Phú, TP Pleiku cho biết: “Em cảm thấy rất vui vì các anh chị trong đoàn thanh niên đã xây 1 khu vui chơi cho chúng mình cho những giờ học căng thẳng. Em sẽ nói với các bạn là hãy giữ gìn nó để chúng ta được chơi lâu hơn và có thể chơi rất là nhiều trò chơi”.
Cô Dương Thị Huệ – Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh, xã Diên Phú, TP Pleiku trao đổi: “Tôi rất vui mừng khi Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố đã tặng khu vui chơi cho các em, rất bổ ích cho các em trong mỗi giờ ra chơi”.

Những đồ chơi bắt mắt, độc đáo, rất an toàn, phù hợp với lứa tuổi đã nhân lên niềm vui, giúp các em thiếu nhi có thêm điều kiện giải trí, vui chơi. Thông qua những sân chơi này, còn góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn thương tích, tham gia vào những hoạt động nguy hiểm, không lành mạnh của các em thiếu nhi, nhất là ở vùng nông thôn. Ngoài ra, còn giáo dục các em ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường sống, khi tận dụng lại những đồ vật đã qua sử dụng để tạo thành những món đồ chơi có ích cho cuộc sống./.
Trương Trang, Minh Trí, Minh Vũ