Kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, huyện Đức Cơ là một trong những địa phương có thứ hạng tương đối thấp với nhiều hạn chế, khó khăn. Do đó, trong năm 2018, huyện đã có nhiều nỗ lực cải thiện công tác này với nhiều giải pháp. Nhờ đó, đến nay, công tác cải cách hành chính của Đức Cơ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện Đức Cơ chưa cao đó chính là trang thiết bị, cơ sở vật chất ở bộ phận một cửa điện tử tại các xã, thị trấn không được đầy đủ do thiếu kinh phí đầu tư. Cùng với đó là trình độ chuyên môn, năng lực phục vụ công tác cải cách hành chính của một bộ phận không nhỏ cán bộ viên chức, công chức còn yếu. Xác định điều này, từ đầu năm 2018 UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều giải pháp quan trọng. Trong đó, linh động các nguồn kinh phí để đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo các xã, thị trấn đều được trang bị hệ thống một cửa điện tử. Đặc biệt, huyện cũng đã tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC tại các xã, thị trấn, phòng ban chuyên môn của huyện.
Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Hiện nay, cơ bản các trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính được đầu tư và đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên đối với cơ sở vật chất hiện nay cũng tận dụng các phòng cũ để cải tạo lại để thực hiện một cửa điện tử. Những kiến thức được tập huấn hôm nay cơ bản đã tháo gỡ những khó khăn trong thời gian vừa qua. Giúp cơ sở nhìn nhận tổng quan về cải cách hành chính ở cơ sở. Thứ 2 là trang bị kiến thức về cải cách thủ tục hành chính ở 1 cửa, vận hành cải 1 cửa điện tử. Đặc biệt là kỹ năng giải quyết các thủ tục hành chính ở 1 cửa điện tử”.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, công tác cải cách hành chính của Đức Cơ đã đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước được tăng cường, đồng thời từng bước hiện đại hóa máy móc và phương tiện làm việc. Hiện nay, 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng một cửa điện tử. Đặc biệt hơn, nhận thức, năng lực chuyên môn của các cấp, chính quyền, các cơ quan đơn vị, nhất là cán bộ làm công tác cải cách hành chính không ngừng được nâng cao, ngày càng đáp ứng được nhu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.
Anh Nguyễn Cao Cường, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Hôm nay tôi đến để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi được nhân viên ở đây hướng dẫn tận tình tôi cảm thấy hài lòng. Thủ tục tôi giải quyết xong rồi. Cũng có thay đổi nhiều, bây giờ nhanh gọn hơn và nhân viên nhiệt tình hơn trước”.
Ông Nguyễn Hồng Lam – Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Qua đợt kiểm tra của tổ công tác UBND tỉnh đã chỉ ra cho huyện nhiều tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực để khắc phục. Tuy nhiên hiện vẫn còn 1 bộ phận cán bộ công chức cấp xã chưa tham mưu, chưa chủ động đề xuất các giải pháp để cải cách hành chính. 1 số công chức viên chức năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác CCHC…. Vấn đề còn tồn tại nữa là thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, việc cập nhật trong khi đội ngũ CBCC còn yếu trong cập nhật nên công tác cập nhật thông tin cho cá nhân, tổ chức, tìm hiểu nắm bắt thông tin chưa kịp thời”.
Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song những khó khăn, hạn chế mà công tác cải cách hành chính của huyện Đức Cơ đang đối diện cũng không phải là ít. Điều này đòi hỏi quyết tâm cũng như nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương trong việc thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra nhằm cải thiện chỉ số CCHC trong thời gian tới, góp phần đắc lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.
Ngô Thanh, Hà Đức, Cao Duy