Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân sống dọc sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn sống trong cảnh bất an, khổ sở do tình trạng sạt lở ven sông Trà Bồng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiến hành khắc phục, bởi kinh phí làm kè chống sạt lở nằm ngoài khả năng của xã.

Nếu như trước đây, ngôi nhà của gia đình bà Huỳnh Thị Thuộc ở thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương nằm cách sông Trà Bồng hơn 15m, thì nay do nạn sạt lở ven sông liên tiếp xảy ra, ăn sâu vào đất liền, làm cho khoảng cách từ ngôi nhà của bà Thuộc cách bờ sông chỉ còn gần 4m nên bà rất bất an, lo lắng.
Bà Huỳnh Thị Thuộc – xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết “Trông nhà nước làm kè làm nhà ở năm nay để sống, chứ nếu không kè thì sang năm cái nhà sẽ đi thôi, phải đi ngay chứ làm sao nữa. Cái đây thì ngọn nước nó đâm vô đây, nếu bụi tre này nó đi, nhà cô bay luôn. Bà sợ lắm, đêm khuya bà ngủ bà nghe tiếng gió mưa là bà hoảng. ”
Lo sợ sạt lở ven sông nguy hiểm đến tính mạng nên gia đình bà Nguyễn Thị Điện ở thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương đã phải di dời nhà đi nơi khác. Bà Điện cho biết, dù đã trồng tre giữ đất nhưng chẳng thể nào giữ được khi mưa lũ hàng năm ngày càng xói lở, ăn sâu vào đất liền. Từ 8 sào đất vườn, nay gia đình chỉ còn lại hơn 1 sào.
Bà Nguyễn Thị Điện – xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ “Riêng cụ thể của gia đình tôi hồi trước kia chúng tôi gần một mẫu đất nhưng hiện nay còn có sào rưỡi thôi, cái vườn của tôi bao nhiêu hàng dương liễu, bao nhiêu hàng tre, bao nhiêu đất để sản xuất hồi trước kia bên cái xóm mành trồng mấy đám khoai lang, mấy đám mì, cây cỏ, hiện giờ từ 8 sào còn hơn sào đất, để mà trồng tre chứ không dám ăn dám ở chỗ đó nữa, đã đi di dời chỗ khác. ”
Sạt lở ven sông Trà Bồng đoạn qua địa bàn thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương liên tiếp diễn ra. Sạt lở lấn sâu, làm xói mòn hơn 5ha đất ở và đất sản xuất, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của hơn 250 hộ dân sống tại đây. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên; tuy nhiên do nguồn kinh phí quá lớn nên tình trạng sạt lở vẫn chưa thể khắc phục.
Ông Nguyễn Văn Tin – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết “Trong những năm qua, địa phương cũng có đề nghị lên cấp trên quan tâm để cho thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương làm cái kè để chống sạt lở trong mùa mưa bão. Vấn đề này đề nghị nhưng chưa có kinh phí nên chưa thực hiện được, cho nên nhân dịp này, cũng đề nghị cấp trên quan tâm, thứ nhất kè chống sạt, thứ 2 mong cấp trên đẩy nhanh tiến độ để sau này xây dựng cái cầu cơ bản cho người dân ở thôn Đông Yên 3 qua lại cho dễ dàng, nhất là mùa mưa bão. ”
Trong lúc chờ nhà nước xây dựng kè chống sạt lở, người dân ở thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương lại phải tiếp tục sống trong thấp thỏm, lo âu khi nạn sạt lở ven sông Trà Bồng liên tiếp lấn sâu vào đất ở và đất sản xuất của người dân./.
Mỹ Duyên- Lương Triều