Năm 2018, mặc dù tình hình tai nạn giao thông tại huyện Chư Sê dù giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; song qua ghi nhận từ thực tế, hiện việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương còn khá hạn chế. Điều này khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.

Những hình ảnh này không khó để bắt gặp tại tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện Chư Sê… Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4, lạng lách đánh võng…. vẫn vô tư tham gia giao thông, bất chấp các quy định của Nhà nước.
Cùng với đó, nhiều trường hợp vi phạm khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt đã tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối người thi hành công vụ bằng cách đập phá tài sản, thậm chí để lại phương tiện nhằm gây áp lực.
Đại úy Nguyễn Hữu Chí – Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Chư Sê “Trong tuần tra kiểm soát thì có một số trường hợp người dân chống đối, có một số biểu hiện khác để mà tránh việc bị xử phạt thì trong công tác này, chúng tôi kiên quyết nhưng phải mềm mỏng, linh hoạt để xử lý các hành vi vi phạm…”
Đoàn Bình – Thanh Sáng