Không còn phải chật vật đi lại hay nơm nớp lo sợ vì tai nạn giao thông mỗi khi mùa mưa bão, cũng không còn cảnh hàng hóa nông sản làm ra không thể vận chuyển…, người dân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa tại huyện Chư Sê giờ đây phấn khởi khi ngày càng xuất hiện nhiều hơn những con đường nhựa hoặc bê tông xi măng được nâng cấp mở rộng và làm mới. Chính sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thông qua việc lồng ghép các chương trình nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn tại Chư Sê.

Trước đây, tuyến đường dài hơn 3km ngay tại trung tâm xã Ia Blang thường để lại nhiều nỗi ám ảnh với người dân trong vùng khi phải chứng kiến không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến sự xuống cấp của hạ tầng giao thông. Sau khi khảo sát, đầu năm 2018, huyện Chư Sê đã quyết định đầu tư nguồn vốn nhiều tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Để công trình sớm đưa vào sử dụng, người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, đóng góp thêm tiền, ngày công lao động cùng với đơn vị thi công để làm đường.
Ông Hà Đình Thủy – Chủ tịch UBND xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Sau khi được Nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng con đường từ 3m lên 6m thì bộ mặt nông thôn khởi sắc. Cùng với đó bà côn đi lại thì rất phấn khởi và một điều hết sức quan trọng là việc giao thương thuận tiện rất tốt, giờ những mặt hàng nông sản làm ra đều được giao thương với các địa phương khác”.
Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, năm 2018, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và một phần ngân sách địa phương, huyện Chư Sê đã đầu tư hơn 20,6 tỷ đồng để xây dựng mới 38 tuyến đường với chiều dài hơn 23,6km và nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường khác với chiều dài 5km. Với sự quan tâm đầu tư này, nhiều tuyến đường trước đây lầy lội, không thể đi lại thì nay đã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa.
Ông Lê Văn Thức – Làng Mung, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cũng nói: “Hồi xưa đi đường đất thì ghê lắm, giờ Nhà nước làm cho đường thì người dân đi lại thoải mái hơn rất nhiều rồi”.
Ông Hồ Minh Hậu – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chư Sê cho biết: “Năm 2019 thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho UBND huyện trong xây dựng đường giao thông nông thôn từ 15 đến 20 tuyến nữa cho 14 xã và thị trấn. Đồng thời nâng cấp thêm 2 tuyến đường nữa đi từ xã Ia Glai đi Ia Hlốp và xã Dun đi Kông Htôk qua Bar Măih với tổng tuyến 12km, ước tính kinh phí khoảng 40 tỷ đồng”.
Chính việc quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn đã tạo đòn bẩy giúp các địa phương tại huyện Chư Sê đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông cũng như xây dựng nông thôn mới./.
Đoàn Bình,Thanh Sáng