Trong khuôn khổ tham dự Festival văn hóa cồng chiêng năm 2018 tại tỉnh Gia Lai, chiều ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai để chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ cấp bách Gia Lai cần triển khai nhằm tạo những bước đột phá mới trong phát triển địa phương. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã được trong năm 2018 với 20/20 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,34%, GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Trong năm 2018, Gia Lai phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá, nhất là trên lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, các lĩnh vực y tế, giáo dục tiến bộ; làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, công tác giảm nghèo giảm mạnh, quan tâm đến chính sách dân tộc”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Gia Lai cần tiến hành rà soát, đánh giá tình hình, triển khai các giải pháp quyết liệt để thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong đó đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng, nâng quy mô nền kinh tế, tập trung vào 3 khâu đột phá.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Nhấn mạnh: “Gia Lai tập trung 3 hướng chính: Kinh tế nông lâm, sản xuất chế biến, dịch vụ du lịch, phát triển một số ngành công nghiệp có chọn lọc như công nghệ chế biến chất lượng cao, đi kèm với đó phát triển kết cấu hạ tầng. Phát triển du lịch phải giữ gìn bản sắc văn hóa. Nông nghiệp hữu cơ có quy mô lớn, áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu… Đẩy mạnh công tác trồng rừng, tăng độ che phủ rừng, giữ gìn môi trường”.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Gia Lai cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là chú trọng công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số; triển khai các chính sách để hỗ trợ nông dân bị thiệt hại sản xuất do thiên tai…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đó là Gia Lai ước mơ tự cân đối nguồn ngân sách giữa thu với chi. “Về giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra đó là: Hoàn thiện công tác quy hoạch.. Giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới, giảm nghèo bền vững cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa đầu tư, kêu gọi phát triển kinh tế tư nhân, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư… Bên cạnh “hạ tầng cứng” được Nhà nước đầu tư thì phải chú trọng “hạ tầng mềm”- đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng được Cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Chính phủ nhất trí với một số đề xuất của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, theo đó yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ Gia Lai: Đầu tư xây dựng Khu lâm nghiệp công nghệ cao tại tỉnh, triển khai các dự án giao thông cấp bách và các dự án năng lượng tái tạo; bố trí kinh phí để trồng rừng, xử lý diện tích cao su trồng trên đất rừng nghèo bị chết và kém phát triển, triển khai các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, giải quyết tình trạng thiếu biên chế trong ngành giáo dục, phát triển du lịch…
Trước đó trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, tặng quà, động viên, thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình ông Nguyễn Trọng Đông – thương binh hạng ¼ và bà Lê Thị Hiến- cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống tại thành phố Pleiku. Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn biết ơn sâu sắc những công lao, cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp./.
Hà Đức, R’Piên, Thanh Sáng