Đất không phụ công người, câu nói này quả đúng với chị Nguyễn Thị Thúy Kiều ở xã Tú An, thị xã An Khê. Không cam chịu cuộc sống khó nghèo đeo bám, chị Kiều đã xoay sở đủ mọi cách và cuối cùng chị cũng đã tìm được cho mình hướng đi riêng trong phát triển sản xuất mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao. Đó chính mô hình phát triển sản xuất lấy ngắn nuôi dài, kết hợp chăn nuôi. Nhờ chịu thương, chịu khó, đến nay gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Kiều đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và thực hiện ước mơ làm giàu sau bao năm ấp ủ.

Trước đây khó khăn lớn nhất của gia đình chị Kiều là thiếu đất sản xuất nên muốn phát triển gì cũng khó. Thế nhưng trong chính sự khó khăn ấy, chị Kiều đã khắc phục bằng cách sử dụng 2 sào đất được xem như là tài sản lớn của gia đình để sản xuất rau màu các loại. Tuy chỉ ở quy mô nhỏ nhưng nhờ xoay vòng mỗi năm vài ba vụ nên cũng có được đồng ra đồng vào, giải quyết khó khăn cuộc sống trước mắt. Sau 5 năm, cuộc sống của gia đình chị Kiều cũng được xem là tạm ổn, chị bắt đầu mở rộng sang chăn nuôi bò, trồng mía. Chăn nuôi kết hợp trồng trọt, lấy ngắn nuôi dài, nhờ vậy đã giúp gia đình chị Kiều nhanh chóng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
Chị Kiều cho biết: “Lúc trước gia đình khó khăn do không có vốn đầu tư, cũng nhờ NHCSXH cho vay 30 triệu đồng để chăn nuôi bò. Từ bò đẻ ra nghé, nhờ vậy cũng có thu nhập thêm, cứ lần lần gia đình đình cũng có được nguồn vốn để tích lũy, đầu tư mở rộng thêm cây này cây khác”.
Khởi sự với hai bàn tay trắng, đến nay ngoài cặp bò sinh sản mỗi năm mang lại hàng chục triệu đồng, gia đình chị Kiều còn có 4 hecta đất sản xuất, trong đó 3 hecta mía, 1 ha dành để trồng các loại ngắn ngày để trang trải cuộc sống hàng ngày. Trung bình mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, mở rộng sản xuất, gia đình còn tích lũy được trên dưới trăm triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, Thôn Cửu Đạo 1, xã Tú An, thị xã An Khê “Nông dân mình thì có thói quen làm có được bao nhiêu lại đầu tư trở lại bấy nhiều, mua thêm đất mở rộng trồng thêm thứ này thứ khác. Mỗi năm đầu tư hết thì cũng còn dư một ít để tích lũy khi có việc cần. Nhìn chung so với trước đây cuộc sống hiện tại của gia đình cũng đã ổn định hơn rồi”, chị Kiều nói.
Cũng nhờ sự tính toán linh hoạt trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi như vậy nên khi gặp khó khăn, giá cả nông sản lên xuống thất thường nhưng nguồn thu nhập của gia đình chị Kiều vẫn đảm bảo ổn định.
Chị Nguyễn Thị Hoa, Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Cửu Đạo 1, xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Gia đình chị Kiều trước đây vốn rất khó khăn, là hộ nghèo của xã. Nhưng nhờ có ý chí, nghị lực, cộng thêm biết tính toán làm ăn, sử dụng vốn vay đúng mục đích nên đã thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đến nay gia đình chị Kiều đã có một cơ ngơi khá ổn định, đất đai, ruộng vườn..ngày càng được mở rộng…nên cuộc sống ổn định hơn nhiều”.
Để đưa cuộc sống ngày càng vươn lên, gia đình chị Kiều đang dự định mở rộng sản xuất diện tích rau màu, phát triển thêm chăn nuôi. Đây được xem là hướng phù hợp nhằm giữ ổn định kinh tế gia đình trong điều kiện giá cả nông sản bấp bênh như hiện nay.
Hồng Uyên, Thanh Sáng