Trao đổi với ông Lê Hồng Hà – Quyền Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai về kiểm tra, xử lý, đảm bảo bình ổn thị trường dịp Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018

Cập nhật 30/11/2018, 08:11:16

Với lượng du khách đến Gia Lai dự đoán sẽ tăng cao trong dịp Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành và lực lượng chức năng của tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo cho thành công của Festival. Và một trong những vấn đề được quan tâm đó là công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo bình ổn thị trường trong dịp Festival này. Liên quan đến công tác này, PV Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Hà – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh.

PV: Thưa ông, cùng với các vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, ATVSTP… thì việc đảm bảo bình ổn thị trường dịp Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Đối với vấn đề này, về phía Cục QLTT tỉnh đã có động thái và triển khai thực hiện như thế nào?

Ông Lê Hồng Hà – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Tiến tới Festival này thì lực lượng QLTT cũng đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường giá cả; đặc biệt là đối với 2 nhóm lĩnh vực dịch vụ mà chúng tôi quan tâm đó là dịch vụ ăn uống, nhà hàng và dịch vụ lưu trú. Hiện nay Cục cũng đã có sự chỉ đạo đến tất cả các đội QLTT của toàn tỉnh, không riêng gì địa bàn của TP.Pleiku bởi vì về lưu trú ở địa bàn thành phố nhiều khả năng sẽ không gánh được hết lượng khách đến trong thời gian diễn ra lễ hội, cho nên bên cạnh TP.Pleiku là địa bàn chủ đạo thì các địa bàn lân cận như Chư Pah, Chư Sê, Đak Đoa, Mang Yang, chúng tôi chỉ đạo các đội QLTT ở khu vực các địa bàn lân cận tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đặc biệt là chú trọng đến các dịch vụ ăn uống, nhà hàng và dịch vụ lưu trú hiện nay trên địa bàn; làm sao đảm bảo nhất tránh được tình trạng “chặt chém” đối với du khách trong thời gian diễn ra lễ hội.

PV: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; thực tế hiện nay tại Gia Lai thì ông thấy công tác bình ổn thị trường của chúng ta đang gặp khó khăn gì? Đặc biệt dịp Festival diễn ra cũng gần thời điểm cuối năm nên vấn đề đáng quan tâm đó là gì?

Ông Lê Hồng Hà – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Hàng hóa thị trường hiện nay là điều lực lượng QLTT chúng tôi hết sức quan tâm, đặc biệt là đối với các nhóm mặt hàng thực phẩm và dịch vụ lưu trú. Dịp Festival tới đây thì lượng khách du lịch đổ đến địa bàn TP.Pleiku sẽ lớn và nhu cầu mua sắm tiêu dùng sẽ tăng cao; và thường thì các cơ sở kinh doanh có biểu hiện tăng giá. Cái này thể hiện ý thức của người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh và chúng tôi cũng đã tính trước điều này. Trong thời gian vừa qua cũng đã chỉ đạo các đội địa bàn có sự kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở và đặc biệt là thực hiện việc ký cam kết không được tăng giá một cách đột biến, tăng giá một cách không đúng quy định đối với nhóm mặt hàng thiết yếu trong thời gian này; đặc biệt là ăn uống và lưu trú là hai cái chúng tôi quan tâm nhất hiện nay.

PV: Vậy đối với những hành vi vi phạm về giá thì biện pháp xử lý sẽ như thế nào?

Ông Lê Hồng Hà – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai: Để kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa và dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội thì dự kiến chúng tôi sẽ thành lập 3 tổ công tác thường trực 24/24, đặc biệt là địa bàn TP.Pleiku để trực tiếp thực hiện các việc kiểm soát đối với các cơ sở mà có phản ánh về việc bán hàng hóa không đảm bảo về chất lượng, giá cả, cũng như là việc tăng giá đột biến trong thời gian này để nhằm trục lợi. Hiện nay thì Chính phủ có Nghị định 109 và Nghị định 49 sửa đổi Nghị định 109 năm 2016 về xử phạt đối với lĩnh vực giá. Thì đối với lĩnh vực này, nếu mà trường hợp các cơ sở kinh doanh không niêm yết giá, hoặc là không kê khai giá, hoặc bán sai giá niêm yết thì sẽ có mức xử phạt phù hợp áp dụng theo từng hành vi vi phạm cụ thể; và mức phạt sẽ dao động từ 500 ngàn đồng đến 40 triệu đồng./.

PV: Xin được cảm ơn ông Lê Hồng Hà – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai về cuộc trao đổi ./.

Mỹ Tiến,  R’Piên

 

Trả lời