Lên Gia Lai lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, sau nhiều nỗ lực vươn lên, đến nay, ông Nguyễn Ngọc Ánh ở làng Bối, xã Hòa Phú là một trong những hội viên nông dân làm kinh tế giỏi ở huyện Chư Pah. Không chỉ làm giàu cho bản thân, nhờ luôn tích cực đi đầu trong các phong trào lao động sản xuất và xây dựng nông thôn mới, lão nông 70 tuổi này đã có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Rời tỉnh Bình Định, năm 1994 ông Nguyễn Ngọc Ánh cùng gia đình lên huyện Chư Pah lập nghiệp. Vượt qua những ngày tháng khó khăn khi không có vốn đầu tư sản xuất, bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc làm thuê cũng như “lấy ngắn nuôi dài”, ông Ánh đã dần ổn định cuộc sống. Đến năm 2014, được Hội Nông dân Hòa Phú tạo điều kiện cho vay quỹ hỗ trợ nông dân 30 triệu đồng, ông đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi và trồng cà phê. Vốn tính cần cù, ham học hỏi, ông đã biết cách áp dụng KHKT để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, với quy mô chăn nuôi gần 80 con heo, bò, trồng 1,5 ha cây cà phê, sầu riêng…, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng 300 triệu đồng và trở thành một trong những hộ sản xuất giỏi tại địa phương.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Hội viên nông dân chi hội làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Tới bây giờ gia đình có phần ổn định hơn lúc trước, từ lúc khó khăn nó thành một thành phẩm lớn. Vừa rồi cũng có đầu tư trồng thêm mãng cầu xiêm, đầu tư chăm sóc cây cà phê, cây ăn trái. Hiện giờ thu nhập hàng năm trên dưới vài ba trăm”.
Đi đầu trong trồng cà phê xen sầu riêng tại địa phương với hiệu quả kinh tế cao, hiện mô hình của ông Ánh đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Song song với chú trọng phát triển kinh tế, ông còn có nhiều đóng góp tích cực đối với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương bằng cách gương mẫu đi đầu trong thực hiện các hoạt động do chính quyền, các Hội, đoàn thể phát động.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hòa Phú, huyện Chư Pah cũng nói: “Hộ Nguyễn Ngọc Ánh là một hộ viên sản xuất kinh doanh giỏi. Năm nào gia đình nhà chú cũng là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Về việc chấp hành, hội viên này chấp hành tốt, đầy đủ các chính sách, nghĩa vụ của hội viên. Nhất là các quy định của địa phương. Còn về công tác hội, hội viên này thường xuyên tham gia vào công tác hội và hàng năm giúp đỡ được 10-15 hội viên khác”.
Thoát khỏi nghèo đói, vươn lên làm giàu chính đáng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ông Nguyễn Ngọc Ánh đã trở thành một trong những tấm gương hội viên nông dân phát triển kinh tế tiêu biểu được Hội Nông dân xã chọn làm mô hình điểm để nhân rộng. Hiện nay, tuy tuổi đã cao nhưng bằng kinh nghiệm và tâm huyết của mình, ông Ánh vẫn đang có nhiều đóng góp tích cực cho sự khởi sắc của địa phương./.
Diễm Ly – Bùi Đại