Trao hy vọng từ những ngôi nhà Chữ thập đỏ

Cập nhật 23/11/2018, 15:11:28

“An cư, lạc nghiệp” là niềm mơ ước của tất cả mọi người, thế nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn, việc có được một ngôi nhà kiên cố là không phải dễ dàng. Chính vì vậy, từ sự chung tay góp sức của những tấm lòng nhân ái, các cấp hội Chữ thập đỏ (CTĐ) của tỉnh Gia Lai đã giúp không ít người nghèo, người khuyết tật có được mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống.

Dù đã ở được 3 tháng, nhưng đến nay ông Rơ Lan Plech vẫn không quên được cảm giác của ngày đầu tiên được sống trong căn nhà mới. Ngôi nhà gia đình ông Plech sống trước đó chỉ rộng 18m2 đã dựng lên từ lâu và bị xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không có khả năng sửa chữa. Vì thế, dẫu có nằm mơ ông cũng không dám nghĩ tới có ngày cả gia đình sẽ được ở trong căn nhà kiên cố như thế này.

Ông Rơ Lan Plech, làng Pang, xã Ia Pia, huyện Chư Prông nói: “Nhà cũ ngày xưa mưa dột lắm, bây giờ có nhà mới rồi mừng lắm, biết ơn lắm. Mình sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo”.

Từ nguồn quỹ nhân đạo do các tập thể, cá nhân ủng hộ, những căn nhà mang tên chữ thập đỏ dành cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khởi công xây dựng trên địa bàn ngày càng nhiều. Năm 2018, Hội CTĐ tỉnh Gia Lai đã vận động xây dựng và sửa chữa 37 căn nhà, diện tích tối thiểu 36m2, với tổng số tiền gần 1.600 triệu đồng. Những căn nhà kiên cố được xây lên chứa đựng cả ý nghĩa nhân văn của những việc làm nghĩa tình mà Hội CTĐ đã thực hiện.

Bà Siu H’Din – xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Mình cũng khó khăn, Nhà nước cho tiền làm nhà mừng lắm”.

Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong những năm tới hội sẽ chủ động phối hợp với các cá nhân, mạnh thường quân để thu hút nguồn trợ giúp có hiệu quả những hoàn cảnh bất hạnh trên địa bàn tỉnh để cùng với cấp ủy xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp”.

Những căn nhà CTĐ mà các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã vận động xây dựng được không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, tạo điều kiện cho người nghèo có nơi ăn, chốn ở ổn định, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái của xã hội đối với những người thiếu may mắn. Đây chính là nguồn động viên to lớn để những người nghèo vững tin vượt qua khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhâm Dung, Cao Duy

Trả lời