Vừa qua một số hộ dân ở xã Tơ Tung, huyện Kbang đã chuyển đổi một phần diện tích mía kém hiệu quả sang trồng thử nghiệm cây củ nén hay còn gọi là cây hành tăm. Do mới trồng lần đầu nên hiệu quả đem lại chưa cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của người dân thì với giá thu mua như hiện nay thì đây là loại cây trồng hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả cho người nông dân.

Sau hơn 6 tháng trồng, gia đình anh Ngụy Văn Tưởng (làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung, huyện Kbang) đang thuê hàng chục nhân công để thu hoạch 3 sào cây củ nén. Anh Trường cho biết: diện tích này, cộng tiền đầu tư và công thu hoạch là khoảng 50 triệu đồng. Với giá thu mua hiện nay là 63.000 đồng/kg thì thu về khoảng 15 triệu đồng. Theo anh Trường: Do chưa có kinh nghiệm nên việc lựa chọn giống không đảm bảo dẫn đến mất cả sản lượng và giá bán.
Anh Ngụy Văn Tưởng, Làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung, huyện Kbang nói: “ Mình mua trúng giống không hiệu quả cho lắm; sản lượng kém hơn người ta làm ở ngoài huyện Đak Pơ; do mua giống của nhỏ nên sản lượng chắc được hơn 1 tấn thôi trong khi người ta làm gần 2 tấn; mà giờ giống củ nhỏ mất cả giá nữa, thua hơn 10.000 đồng/kg”.
Cũng do chưa có kinh nghiệm nên 6 sào củ nén nhà anh Nguyễn Văn Tuấn (làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung) bị chết mất phân nửa; 3 sào còn lại chuẩn bị thu hoạch và với lượng củ đạt thì dự kiến thu khoảng 5 tạ/sào. Là loại giống củ to nên giá thu mua cao hơn khoảng hơn 70.000 đồng/kg. Anh Tuấn cho biết: Dù bị mất một nửa song đối với cây củ nén không cần tốn nhiều nước tưới lại cũng dễ chăm sóc nên sang năm anh sẽ mở rộng diện tích lên khoảng 1 ha.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, Làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Do chưa có kinh nghiệm chỉ thấy họ làm rồi về mình làm chứ chưa học kỹ lắm nên sang năm phải nhờ người tư vấn và tìm hiểu thêm về cây củ nén để cho năng suất cao hơn và không bị thiệt hại”.
Được biết, vài năm trở lại đây cây củ nén đã được các hộ dân ở huyện Đak Pơ đưa vào trồng nhiều và đem lại thu nhập khá cao. Song đây là lần đầu tiên các hộ dân ở xã Tơ Tung đưa vào trồng thử nghiệm nên diện tích cũng không lớn. Trước những tín hiệu khả quan đem lại từ cây củ nén, chính quyền địa phương đang xem xét đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng trên địa bàn.
Chị Trần Thị Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Do bà con trồng lần đầu kinh nghiệm chưa có nên một số diện tích bị chết và số còn lại nếu với năng suất như bà con đang làm và với giá cả như hiện nay thì vẫn có lợi. Đối với cây củ nén này thì chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi; và nếu gía cả ổn định và bà con tìm hiểu thêm về kỹ thuật chăm sóc thì sẽ khuyến cáo bà con chuyển đổi một số diện tích mía kém hiệu quả sang trồng cây củ nén”.
Trước tình hình giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh thì việc người dân tự lựa chọn cây trồng để chuyển đổi là điều tất yếu. Song ngành chuyên môn và các địa phương cần có định hướng và khuyến cáo cụ thể để tránh lại vấp phải điệp khúc được mùa mất giá và ngược lại./.
Đức Hải