Theo báo cáo của huyện Đức Cơ, từ năm 2010 đến nay, địa phương đã mở được trên 100 lớp đào tạo nghề cho gần 2.600 lao động nông thôn.
Việc đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế của người dân với các ngành nghề như: sản xuất nông nghiệp, thợ nề, sửa chữa máy móc… Sau đào tạo có 96% lao động đã có việc làm. Lao động qua đào tạo đã biết áp dụng những kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, giúp tăng năng suất cây trồng, phòng bệnh cho vật nuôi, xây dựng nhà cửa, sửa chữa máy móc. Qua khảo sát, toàn huyện Đức Cơ có khoảng 32.800 người trong độ tuổi lao động song còn tới trên 70% số lao động chưa qua đào tạo, tập trung nhiều trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, trong thời gian tới, huyện Đức Cơ sẽ tiếp tục chú trọng mở các các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đồng thời, có chính sách hỗ trợ các học viên sau khi học nghề được tham gia vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống./.
Đức Hải, R’Piên